Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đắc Nông muốn thử nghiệm nhà máy điện mặt trời

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đắc Nông muốn thử nghiệm nhà máy điện mặt trời

Tư Hoàng

Đắc Nông muốn thử nghiệm nhà máy điện mặt trời
Điện mặt trời vẫn có giá đắt đỏ – Ảnh TL

(TBKTSG Online) – Tỉnh Đắc Nông đã kêu gọi được một nhà đầu tư xây dựng trên cơ sở thí điểm một nhà máy điện năng lượng mặt trời trị giá 3 triệu đô la Mỹ.

Dự án này có công suất 1 MW và nếu được chấp thuận sẽ được xây dựng tại thị trấn Đức An, Huyện Đăk Song của tỉnh này.

Theo công văn của tỉnh Đắc Nông gửi Chính phủ, nhà đầu tư không được nêu tên đang muốn bán điện với giá là 16,8 – 18 cent/kWh trong bản báo cáo tiền khả thi. Mức giá này cao gấp hơn 2 lần giá bán điện bình quân  mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bán hiện nay.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh này kiến nghị Thủ tướng xem xét và đồng ý chủ trương cho nhà đầu tư được đàm phán với EVN về đấu nối và mua bán điện cho nhà máy này.

Văn bản cho biết, việc thí điểm dự án này sẽ là cơ sở để Thủ tướng xem xét cho phép xây dựng các nhà máy điện có quy mô lớn là 29 MW và 300 MW.

Theo tỉnh Đắc Nông, nhu cầu về điện ở tỉnh này đang tăng cao, nhất là sau khi xây dựng hai nhà máy Alumin Nhân Cơ với công suất 650.000 tấn/năm và dự án nhà máy điện phân nhôm công suất 450.000 tấn/năm của công ty luyện kim Trần Hồng Quân. Vì lẽ đó, những nhà máy điện mặt trời sẽ giúp khắc phục thiếu hụt về điện, chính quyền tỉnh cho biết.

Được biết, các Bộ Công thương, Tài chính đang xem xét đề nghị này của tỉnh và sẽ báo cáo lên Chính phủ trong tháng 10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới