Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đại biểu Quốc hội: “Cần một chiến lược thu hút FDI mới”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đại biểu Quốc hội: “Cần một chiến lược thu hút FDI mới”

Tuyên Quang

(TBKTSG Online) – Đại biểu Quốc hội cho rằng sau nhiều năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), chúng ta cần một chiến lược thu hút FDI mới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tham mưu Chính phủ xây dựng lại chiến lược thu hút FDI trên cả nước.

Đại biểu Quốc hội: “Cần một chiến lược thu hút FDI mới”
ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Đó là ý kiến của ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Quốc hội TPHCM phát biểu góp ý thảo luận về tình hình kinh tế xã hội vào ngày 26-5 tại hội trường Quốc hội.

Ông Nghĩa cho rằng Việt Nam đã tiến hành thu hút đầu tư nước ngoài 20 năm qua và vừa rồi cũng tổng kết đánh giá. FDI trong vòng 20 năm qua đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng xuất khẩu, tăng thu nhập, đem lại công nghiệp hóa cho nước ta. Sau 20 năm, trước tình hình thế giới phát triển như hiện nay, tình hình đất nước chúng ta cũng khác đi rất nhiều, đã đến lúc chúng ta phải xây dựng lại một chiến lược thu hút FDI mới.

Trong đó, đặc biệt ông Nghĩa nhấn mạnh với thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, như ai cũng nói với thời đại trí tuệ nhân tạo như hiện nay, công nghệ cao phát triển. Việt Nam có cơ hội, thông qua sự xoay chuyển lại thu hút FDI, chúng ta có cơ hội để tiến nhanh hơn trong phát triển đất nước, đưa đất nước chúng ta bắt kịp một số nền kinh tế khu vực, kể cả vấn đề thu nhập, năng suất lao động. Đặc biệt, công nghiệp hóa, nhiều chỉ tiêu chúng ta không hoàn thành.

“Hiện nay, FDI chúng ta vẫn nặng về chào mời những ưu đãi về đất đai, thuế, nhân công giá rẻ, tất cả mọi thứ. Chúng ta cần phải thiết kế lại. Bộ Kế hoạch đầu tư giúp Chính phủ xây dựng lại chiến lược thu hút FDI trên cả nước. Đặc biệt tập trung vào những vùng miền có tiềm năng chung, không thể để phân tán như hiện nay nhiều nơi muốn làm gì thì làm, như thế chúng ta mói có sức mạnh tổng hợp. Ta có thể học tập một số nước, có những quốc gia, kể cả Trung Quốc, họ làm sức mạnh tổng hợp này rất hay. Đâu là phân tán, đâu là ủy nhiệm, ủy thác, đâu là chỗ phải tập trung”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng, chiến lược nằm trong cái chúng ta nói đi nói lại mà vẫn chưa làm được là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển sang mô hình tăng trưởng mới. Như thế, đòi hỏi phải có một chiến lược FDI mới. Ông Nghĩa đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Chính phủ tập trung làm sao cuối nhiệm kỳ chúng ta có thể xây dựng đượng một chiến lược thu hút đầu tư mới phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Để nhiệm kỳ sau chúng ta có thể bắt đầu xoay chuyển lại vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài.

Góp ý về phát triển và bảo tồn. Ông Nghĩa cho rằng hiện nay có tình trạng phát triển xâm lấn, gây thiệt hại cho công tác bảo tồn. Nổi lên là bảo tồn các di sản thiên nhiên, bảo tồn các di sản văn hóa và lịch sử. Đây cũng có vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài. Ở nhiều quốc gia chúng ta đổ tiền đi du lịch các nơi và khen ngợi sao rừng họ nhiều, cây họ đẹp thế, khen các di tích của họ, trong khi đó chúng ta lại phá hoại và gây thiệt hại cho di tích, di sản của chúng ta. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc giáo dục cho thế hệ sau. Đề nghị chấn chỉnh lại việc này. Chúng ta nói chúng ta là một đất nước văn hiến, con người Việt Nam tự hào như thế. Như nhà thờ Mến thánh giá ở Thủ Thiêm, Tổng lãnh sự Canada nói nhà thờ đó đẹp và lâu đời hơn nước Canada tại sao lại phá nó đi. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy chúng ta không biết cách bảo tồn, những quốc gia khác không có để bảo tồn thì chúng ta lại phá đi.

Mời xem thêm

Đầu tư nước ngoài vào ĐBSCL cao nhất gần 20 năm qua

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới