Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đại diện Bộ Y tế: khó có khả năng lây đậu mùa khỉ ra cộng đồng từ ca bệnh đầu tiên

Minh Duy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế, tuy Việt Nam đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên nhưng rất khó có khả năng người bệnh này lây dịch cộng đồng.

Cũng theo ông, hiện có 2 chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành chính ở Tây Phi và Trung Phi. Trong đó, chủng lưu hành ở Tây Phi nhẹ hơn và người bệnh đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam mắc chủng này.

Theo Bộ Y tế, đến ngày 26-9, thế giới nghi nhận 64.561 người mắc bệnh tại 105 nước. Ảnh: TL

Theo ông, bệnh nhân mắc bệnh ở nước ngoài, sau 4 ngày thì về Việt Nam, có các biểu hiện lâm sàng vào ngày 18-9, đến ngày 22-9 về Việt Nam và ngày 23-9 đã chủ động đến khám ở Bệnh viện Từ Dũ. Sau đó, bệnh nhân được tư vấn vào Bệnh viện Da liễu TPHCM rồi chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Những người có tiếp xúc, gồm người trong gia đình và cán bộ y tế ngay từ đầu đã được theo dõi, giám sát. Đến nay, sau hơn 10 ngày, những người ngày vẫn không có biểu hiện mắc bệnh đậu mùa khỉ.

“Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân trên ngay từ đầu đã được giao các viện, Sở Y tế TPHCM khoanh vùng xử lý, nguồn lây từ nước ngoài là bệnh nhân cũng đã được cách ly, điều trị. Vì vậy, rất khó có khả năng trường hợp này lây ra cộng đồng”, baochinhphu.vn dẫn lời Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

Theo ông, hiện có 2 chủng bệnh đậu mùa khỉ lưu hành chính ở Tây Phi và Trung Phi. Trong đó, chủng lưu hành ở Tây Phi nhẹ hơn và hầu hết các ca bệnh ghi nhận ngoài châu Phi như châu Âu, Mỹ và các quốc gia khác là chủng này. Ca bệnh ghi nhận ở Việt Nam cũng là chủng của Tây Phi.

Tuy người người mắc chủng này có tỷ lệ tử vong thấp hơn so với chủng ở Trung Phi nhưng vẫn cần có các đánh giá dịch tễ sâu hơn ở ca bệnh trên các lứa tuổi khác nhau và những người có thể có nguy cơ cao mắc bệnh nặng như trẻ em, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch.

Hôm qua (3-10), sau khi chính thức xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam, Bộ Y tế đã gửi Công văn khẩn số 5470/BYT-DP đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh thực hiện nghiêm việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, tại cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện bệnh sớm; tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến.

Cùng với đó là đảm bảo việc thu dung, phân luồng, điều trị người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh và phòng chống lây nhiễm tại cơ sở xét nghiệm, y tế; cập nhật kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng ứng phó khi có dịch. Các địa phương cũng cần chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí.

Bộ Y tế cho biết, từ tháng 5-2022 đến nay, dịch bệnh đậu mùa khỉ đã tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Ngày 23-7, Tổ chức Y tế thế giới đã công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Đến ngày 26-9, thế giới nghi nhận 64.561 người mắc bệnh tại 105 nước.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới