Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Đại gia” địa ốc Singapore vào Việt Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Đại gia” địa ốc Singapore vào Việt Nam

Ông Chen Lian Pang (giữa), giám đốc điều hành CapitaLand Residential Khu vực Đông Nam Á, đang trao đổi với đối tác Việt Nam về dự án khu dân cư The Vista, Ảnh: QUỐC HÙNG

(SGTO) – CapitaLand – một trong những công ty bất động sản hàng đầu châu Á đến từ Singapore vừa thông báo kế hoạch xây dựng hàng loạt khu nhà ở cao cấp tại TPHCM trong thời gian tới.

CapitaLand đã chính thức khẳng định sự hiện diện của mình tại thị trường bất động sản Việt Nam qua buổi giới thiệu dự án khu cao cấp mang tên The Vista với vốn đầu tư 40 triệu đô la Mỹ vào ngày 17-9 tại TPHCM.

Hôm nay (19-10), nhà đầu tư sẽ chính thức chào bán 140 căn hộ thuộc dự án này.

Dự án The Vista được xây dựng trên diện tích khu đất rộng 2,3 héc ta tại số 628C Xa Lộ Hà Nội, phường An phú, quận 2. Khi hoàn thành vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011, The Vista sẽ có tổng cộng 750 căn hộ cao cấp.

The Vista cũng là dự án đầu tiên ở Việt Nam mà CapitaLand công bố, thông qua việc thành lập liên doanh cùng hai doanh nghiệp trong nước là Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia và Công ty Xây dựng Thương mại Thiên Đức. Theo đó, CapitaLand sẽ góp 80% vốn trong liên doanh CapitaLand Vista Việt Nam nhằm phát triển năm block nhà ở cao 28 tầng.

Theo thiết kế, mỗi căn hộ có từ hai đến bốn phòng ngủ có diện tích từ 101 đến 472 mét vuông, với giá bán thấp nhất là 1.600 đô la Mỹ/mét vuông. Ngoài khu căn hộ, dự án còn bao gồm các tiện ích đi kèm như sân tennis, sân golf, hồ bơi, sân choi dành cho trẻ em, các câu lạc bộ thể hình và xông hơi.

Theo nhà đầu tư, trong ba tháng qua đã có gần 400 khách hàng đăng ký mua căn hộ mặc dù dự án chưa được giới thiệu chính thức. 

Ông Chen Lian Pang, giám đốc điều hành CapitaLand Residential khu vực Đông Nam Á, phấn khởi trước tình hình kinh doanh khả quan của dự án đầu tiên tại Việt Nam này. Ông cho biết Việt Nam sẽ là thị trường trọng điểm tại châu Á của tập đoàn CapitaLand. 

Theo ông Chen, trong kế hoạch dài hạn, CapitaLand dự định sẽ xây dựng khoảng 2.800 căn hộ tại TPHCM, và khẳng định tập đoàn cũng đã tìm được những đối tác Việt Nam để thực hiện thêm ba dự án liên doanh về nhà ở khác. Cụ thể, vào năm ngoái, CapitaLand đã kí kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) xây dựng khoảng 600 căn hộ trên diện tích khoảng 2,1 héc ta tại quận 7 thuộc khu Nam Sài Gòn. 

Ngoài ra, CapitaLand cũng đã kí‎ hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH Azure City để phát triển 2 dự án nhà ở khác tại TPHCM. Một dự án xây dựng 300 căn biệt thự trên diện tích khoảng 11,7 héc ta ở quận 9 và một dự án xây dựng chung cư cao cấp khỏang 1.200 căn hộ cũng tại quận 9.

QUỐC HÙNG    

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới