Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đại hội thể thao doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 6 sẽ có 15 môn thi đấu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đại hội thể thao doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 6 sẽ có 15 môn thi đấu

Hoàng Bảo

(SGTT Online) – Đại hội thể thao doanh nhân 2030 – Olympic 2030 của năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến 20-12, với 15 môn thi đấu và được tổ chức tại nhiều địa điểm ở TPHCM. Sự kiện thường niên này, bắt đầu từ năm 2015, do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) tổ chức, dưới sự bảo trợ của nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn và sự đồng ý của Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao TPHCM cấp phép.

Đại hội thể thao doanh nhân – Olympic 2030 lần thứ 6 sẽ có 15 môn thi đấu
Ông Trần Minh Hùng (bìa phải), Tổng biên tập nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cùng các đại sứ của Olympic 2030 lần 6 tại buổi lễ công bố đại hội thể thao ngày 31-10.

Ông Dương Quốc Đạt, Phó chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 – Trưởng ban tổ chức Olympic 2030 lần 6, cho biết năm nay đại hội sẽ có 15 môn thi đấu gồm:  bóng đá, bida, chạy dọc tòa nhà, cờ tướng, bắn cung, bóng bàn, bowling, golf, bơi lội, việt dã, teamwork racing, tennis, cầu lông , boxing, trail, xe đạp địa hình (MTB). Olympic 2030 năm 2020 dự kiến thu hút sự tham dự của khoảng 5.000 thành viên là lãnh đạo và nhân viên của hơn 200 doanh nghiệp.

Ông Trần Minh Hùng (bìa trái), Tổng biên tập nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, và ông Phạm Hữu Chương (bìa phải) Phó tổng biên tập nhóm Thời báo Kinh tế Sài Gòn, trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Ban tổ chức Olympic 2030 lần thứ 6.

Cũng như các sự kiện trước đây, Olympic 2030 là sân chơi lớn dành cho giới doanh nhân và các doanh nghiệp, để cùng giao lưu, thể hiện tình bằng hữu, nhằm phát triển mối quan hệ giữa cộng đồng doanh nhân trong và ngoài CLB Doanh nhân 2030 trên cả nước. Bên cạnh đó, sự kiện này hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức rèn luyện và bảo vệ sức khỏe cho doanh nhân, xây dựng hình ảnh cho lớp doanh nhân thế hệ mới.

Với tiêu chí “Đại hội thể thao xanh”, ban tổ chức đại hội thể thao năm nay quy định các vận động viên, trọng tài và thành viên ban tổ chức tuân thủ và vận động sử dụng chai lọ nhựa dùng nhiều lần, cùng nhau dọn vệ sinh, thu gom rác thải, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho nơi tổ chức giải đấu, lan tỏa thông điệp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ông Dương Long Thành, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030 (bên phải), và bà Trần Thị Thanh Hằng, đại diện đơn vị tài trợ Kim cương cho Olympic 2030 lần 6 năm 2020 ký kết thỏa thuận tài trợ.

Chủ đề năm nay với linh vật là chú chuột DATO (Dare Action Towards Optimistic) – với ý nghĩa dám hành động hướng về phía trước với một tinh thần lạc quan. “Ban tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp đến cộng đồng doanh nhân trong mùa dịch Covid-19 này là dù trải qua bao khó khăn, thách thức, doanh nhân vẫn “kiên trì” đến cùng với tinh thần lạc quan để vượt qua và tạo ra cơ hội mới phát triển cho doanh nghiệp mình”, ông Dương Quốc Đạt chia sẻ.

Olympic 2030 lần 6 năm 2020 nhận được sự tài trợ Kim cương của doanh nghiệp đồng hành Công ty cổ phần D’Furni – thương hiệu Manager.

Các khách tham dự sự kiện chụp hình bên cạnh chú chuột DATO, linh vật của Olympic 2030 lần 6.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới