Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đài Loan quảng bá các thương hiệu ICT

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đài Loan quảng bá các thương hiệu ICT

Thu Nguyệt

66 doanh nghiệp Đài Loan gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM hôm 27-9. Ảnh: Thu Nguyệt

(TBKTSG Online) – Đài Loan đang thực hiện chương trình quảng bá các thương hiệu công nghệ thông tin chất lượng cao tại thị trường Việt Nam.

Phát biểu với báo giới bên lề diễn đàn các thương hiệu công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) Đài Loan hôm 27-9 tại TPHCM, ông Wayne W. Wu, Phó chủ tịch Hội đồng Phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA), cho biết Đài Loan thực hiện chương trình Taiwan Excellence kéo dài 3 năm tại Việt Nam, bắt đầu từ tháng 7-2010.

Taiwan Excellence thuộc chương trình truyền thông đồng bộ của Đài Loan nhắm tới người tiêu dùng ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ cho các thương hiệu ICT của Đài Loan. Theo báo cáo phân tích thị trường của tập đoàn dữ liệu quốc tế IDC Group, trong năm 2010, Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia là 3 thị trường có tốc độ phát triển ngành ICT nhanh nhất khu vực châu Á.

“Các sản phẩm ICT của Đài Loan đã bán rất nhiều ở thị trường Việt Nam và Indonesia, nhưng người tiêu dùng ở đây vẫn chưa biết đó là sản phẩm của Đài Loan, nên chúng tôi muốn tăng cường quảng bá”, ông Wayne W. Wu cho biết.

Nằm trong chương trình của Taiwan Excellence, từ ngày 24-9 đến 31-12, 11 thương hiệu công nghệ thông tin hàng đầu của Đài Loan sẽ được trưng bày tại hệ thống Trung tâm máy tính Hoàn Long.

Các sản phẩm ICT của Đài Loan đã có mặt rộng rãi ở Việt Nam, trong đó, hiện hãng Asus chiếm 8,6% thị phần và đứng vị trí thứ 4 tại thị trường Việt Nam về cung cấp sản phẩm ICT.

Tuy nhiên, chỉ có từ 3-4 doanh nghiệp Đài Loan bắt đầu đầu tư vào ICT tại Việt Nam trong 2 năm qua. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến cuối tháng 7-2010, Đài Loan đứng vị trí thứ 18 trong số các nước và vùng lảnh thổ có đầu tư trong ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam, với 13 dự án với tổng vốn đầu tư gần 4,5 triệu đô la Mỹ.

Hiện tiềm năng tiêu thụ các sản phẩm ICT, như máy tính, laptop và thiết bị điện tử, tại Việt Nam còn khá nhiều, trong đó tỷ lệ hộ gia đình có máy tính tăng nhanh (năm 2009 tăng gấp 2,5 lần so với 2004), và đạt tỷ lệ 14% người có máy tính trong năm 2009, theo Tổng cục thống kê.

Ngày 27-9, phái đoàn doanh nghiệp Đài Loan gồm 66 công ty trong lĩnh vực mỹ phẩm, đồ gia dụng, đèn, điện, năng lượng, thương mại tổng hợp, và bảo vệ môi trường, đã có buổi trưng bày sản phẩm và gặp gỡ doanh nghiệp TPHCM để tìm cơ hội kinh doanh. Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Đài Loan, sau Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Trong 7 tháng đầu năm 2010, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Đài Loan đạt 4,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Việt Nam nhập 3,847 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,5% so với cùng kỳ, xuất 785 triệu đô la Mỹ, tăng 34,2%. Dự kiến, kim ngạch hai chiều đạt 10 tỉ đô la Mỹ trong năm 2010.

Trong 7 tháng đầu năm 2010, có 51 dự án của Đài Loan được cấp phép đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 869,6 triệu đô la Mỹ. Từ năm 1988 đến tháng 7-2010, có 2.130 dự án của Đài Loan được cấp phép đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 22,58 tỉ đô la Mỹ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới