Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đài Loan trước ngưỡng cửa suy thoái

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đài Loan trước ngưỡng cửa suy thoái

Trúc Như

Đài Loan trước ngưỡng cửa suy thoái
Đài Loan nâng dự báo lạm phát năm 2012 từ 1,84% lên 1,9% và hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu từ 2,69% xuống 0,07%. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Cục thống kê Đài Loan ngày 31-7 phát hành số liệu cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quí 2-2012 bất ngờ giảm mạnh 0,16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, Đài Loan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2012 từ 3,03% xuống còn 2,08%,  đồng thời nâng dự báo lạm phát từ 1,84% lên 1,9%. Đây là lần hạ dự báo tăng trưởng thứ 7 trong năm nay của Đài Loan.

Xuất khẩu là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế Đài Loan nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 146,8 tỉ đô la Mỹ. Đài Loan cũng đã hạ dự báo tăng trưởng xuất khẩu năm 2012 từ 2,69% xuống còn 0,07%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2012 tăng 1,77% so với cùng kỳ năm ngoái do thiệt hại mùa màng từ trận mưa bão dẫn đến nguy cơ gia tăng lạm phát hơn nữa.

Hiện, ngân hàng trung ương Đài Loan duy trì lãi suất không đổi ở mức 1,875%. Tháng trước, nhà lãnh đạo Đài Loan Sean Chen đã yêu cầu ngân hàng trung ương giám sát chặt chẽ điều kiện kinh tế tài chính để đưa ra chính sách tiền tệ thích hợp.

Nhà kinh tế Donna Kwok của ngân hàng HSBC tại Hồng Kông nói sự thất vọng về tăng trưởng GDP sẽ làm tăng áp lực cắt giảm lãi suất lên ngân hàng trung ương Đài Loan nhưng với xu hướng CPI tăng, sử dụng chính sách tài khóa sẽ hiệu quả hơn để duy trì tăng trưởng.

Tuần trước, ngân hàng trung ương Philipines bất ngờ cắt giảm lãi suất, trong khi ngân hàng trung ương Nhật Bản và Thái Lan cho biết sẵn sàng nới lỏng chính sách khi cần thiết. Tác động của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đã làm tăng áp lực lên các nước châu Á trong nỗ lực kích thích tăng trưởng.

(Theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới