Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đại sứ Nga: Trọng tâm hợp tác Việt-Nga vẫn là thương mại

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đại sứ Nga: Trọng tâm hợp tác Việt-Nga vẫn là thương mại

Thùy Dung

Đại sứ Nga: Trọng tâm hợp tác Việt-Nga vẫn là thương mại
Tân Đại sứ Nga tại Việt Nam ông Vnukov Konstantin Vasilievich(bên trái) trong buổi họp báo – Ảnh: Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Tân đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Vnukov Konstantin Vasilievich, nhấn mạnh trong buổi ra mắt báo giới tại Hà Nội hôm nay, 13-3, rằng ông sẽ nỗ lực để thúc đẩy thương mại giữa hai nước.

Tại buổi họp báo nói trên, ông Vnukov Konstantin Vasilievich cho hay mục tiêu hàng đầu của ông trong nhiệm kỳ làm Đại sứ Nga tại Việt Nam là phát triển toàn diện quan hệ giữa hai nước, làm sao để người dân hai nước cảm nhận được thành quả của hợp tác đó như trên kệ hàng, tại các chợ và siêu thị của Nga có nhiều hàng hóa của Việt Nam và ngược lại.

Ông V.K. Vasilievich nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng giữa hai nước vẫn là thúc đẩy quan hệ thương mại. Chính vì vậy, sắp tới Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga D.A.Medvedev sẽ có chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đi cùng Thủ tướng Nga là phái đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam tìm kiểu cơ hội hợp tác kinh doanh và giới thiệu dự án tới các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong năm 2014, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Việt Nam đạt 3,75 tỉ đô la Mỹ. Trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao nhất thì mục tiêu đến năm 2020, con số này phải đạt 10 tỉ đô la Mỹ.

Ông V.K. Vasilievich cho hay, với việc hình thành Liên minh kinh tế Âu – Á, nhiều hiệp định được ký kết và bãi bỏ những rào cản thương mại giữa các nước trong khối, Việt Nam hoàn toàn có triển vọng tiếp cận thị trường rộng lớn này với 180 triệu dân tại Nga, Belarus và Kazakhstan…

Trả lời về việc liệu cấm vận của các nước phương Tây và Hoa Kỳ đối với Nga có làm ảnh hưởng tới quan hệ thương mại Nga – Việt hay không, ông V.K. Vasilievich cho rằng điều này không những không ảnh hưởng mà còn tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam vào Nga.

“Hiện nay trên nhiều kệ hàng của Nga còn thiếu vắng các mặt hàng nông sản từ châu Âu và đây là cơ hội lớn cho Việt Nam lấp đầy khoảng trống đó, trước tiên là mặt hàng nông sản và sau này có thể là nhiều mặt hàng khác như điện thoại, linh kiện…” ông đại sứ nhấn mạnh.

Ngoài ra, tân Đại sứ Nga còn nhấn mạnh tới một số lĩnh vực mà Nga đã và đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam gồm chế tạo máy, điện năng, khai thác khoáng sản, công nghiệp nhẹ, đưa tổng số dự án của Nga đầu tư vào Việt Nam lên 100, với số vốn gần 2 tỉ đô la Mỹ.

Không chỉ trong lĩnh vực thương mại đầu tư, theo tân đại sứ Nga, trong nhiệm kỳ này, ông sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự nhưng vì mục đích hòa bình và không nhằm chống lại nước thứ ba. Theo ông V. K. Vasilievich, Nga và Việt Nam đã đặt nền móng quan hệ trong lĩnh vực quân sự ngay từ đầu khi hai nước có quan hệ ngoại giao. Nhiều sĩ quan của Việt Nam đã và đang theo học ở Nga.

Đọc thêm:

Rosatom thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân ở Việt Nam

Đào tạo 2.000 nhân sự cho điện hạt nhân Ninh Thuận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới