Dân nuôi vẹm xanh ở Khánh Hòa thiệt hại nặng
![]() |
Nhổ cọc nuôi lên, hầu hết vẹm đã chết (há miệng) – Ảnh: Lan Trang |
(TBKTSG Online) – Sau hiện tượng vẹm nuôi ở đầm Nha Phu bị chết hàng loạt (tỷ lệ 70-90%) từ giáp tết, chiều 9-2, ông Lê Quang Hùng, phó chủ tịch xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vẹm xanh nuôi trong đầm Thủy Triều cũng đang chết hàng loạt.
Theo thống kê ban đầu, 46 hộ nuôi tại hai thôn Tân Thành và Tân Quý có tỷ lệ vẹm xanh chết đến 95%. Từ ngày 31-1, bắt đầu xuất hiện vẹm chết và ngay sau đó vẹm chết hàng loạt.
Ngày 6-2, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa đã tiến hành lấy mẫu nước, vẹm chết ở 7 địa điểm trong đầm Thủy Triều (thuộc vịnh Cam Ranh, cách Nha Trang 50 km về phía Nam), gửi Viện Hải dương học Nha Trang phân tích.
Đặc biệt, vẹm nuôi phía tây đầm Thủy Triều bị chết rất nhiều, phía đông ít hơn. Ông Hùng cho biết, vừa qua, đầm Thủy Triều có gió Đông thổi mạnh, lượng chất thải trong nước dồn về phía tây. Xã đang yêu cầu ngư dân kê khai thiệt hại, vớt xác vẹm chết để làm sạch môi trường. Riêng đối với các hồ nuôi thuỷ sản: tôm, cá… tuyệt đối không lấy nước từ đầm vào hồ. Trước đây, đầm Thủy Triều từng xảy ra hiện tượng vẹm chết, nhưng tỷ lệ chỉ từ 10-15%.
Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Quốc gia quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Trung (thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III), đợt không khí lạnh từ ngày 24 đến 28-1 là một trong những nguyên nhân gây chết vẹm ở đầm Nha Phu. Thế nhưng, ở đầm Thủy Triều, đến 31-1, mới xuất hiện hiện tượng vẹm chết, sau khi trời đã bớt lạnh.
Hiện tượng vẹm chết gần hết ở hai vùng nuôi trên là thảm họa thực sự (mất trắng vật nuôi, nợ nần, bế tắc mưu sinh) với hàng nghìn hộ nuôi, ảnh hưởng xấu những nghề nuôi thủy sản khác ở địa phương.
LAN TRANG