Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đăng ký xin cấp thị thực Schengen tại Đà Nẵng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đăng ký xin cấp thị thực Schengen tại Đà Nẵng

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Đại sứ quán 3 nước châu Âu bao gồm Bỉ, Đức và Ý, sáng nay (22-3) chính thức mở Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin thị thực chung tại Đà Nẵng, mở đường thu hút khách từ thị trường tiềm năng này.

Đăng ký xin cấp thị thực Schengen tại Đà Nẵng
(Từ trái qua) Ông Andrea Zampolli, Trưởng Bộ phận Thị thực của Tổng Lãnh sự quán Ý tại TPHCM; ông Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và ông Andreas Siegel, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM tham dự buổi khai trương Trung tâm Tiếp nhận xin visa chung. Ảnh: Nhân Tâm

Trao đổi tại buổi khai trương sáng nay, ông Paul Jansen, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, chia sẻ số hồ sơ xin cấp thị thực (visa) Schengen (bao gồm 25 nước châu Âu) tại Việt Nam liên tục tăng đáng kể trong những năm vừa qua.

“Nhờ sự phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam, nhu cầu đi công tác cũng như du lịch châu Âu ngày càng tăng”, ông nói và cho biết, lượng khách từ Đà Nẵng và miền Trung ra Hà Nội xin visa Schengen để đi Bỉ và châu Âu thông qua các công ty lữ hành có chiều hướng gia tăng. Vì vậy, việc mở trung tâm tiếp nhận visa tại Đà Nẵng sẽ tạo thuận tiện cho du khách miền Trung và Đà Nẵng nói riêng tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại xin visa như trước đây. 

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn thu hút thêm khách từ khu vực tiềm năng này”, ông Paul Jansen cho biết thêm.

Trung tâm Tiếp nhận hồ sơ xin thị thực có địa chỉ tại tầng 5, tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ cho tất cả các bước của quá trình xin cấp visa, từ cung cấp thông tin về các quy định cấp thị thực tới các dịch vụ khác như kiểm tra tình trạng hồ sơ xin visa thông qua tin nhắn SMS, dịch tài liệu, dịch vụ bưu điện…

Được biết, các nước thuộc khối Schengen bao gồm Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Lettonia, Lituanie, Malta, Luxembourg, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Slovénia, Thụy Điển và Thụy Sĩ.

Với một thị thực Schengen, du khách được phép lưu trú tại các nước Schengen tối đa 90 ngày trong mỗi một chu kỳ nửa năm, nếu thời hạn ghi trong thị thực không ngắn hơn. Trong trường hợp khách lưu trú tại nhiều quốc gia trong khối Schengen, cần nộp hồ sơ xin thị thực Schengen ngắn hạn tại cơ quan lãnh sự là điểm đến chính của chuyến đi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới