Thứ Hai, 25/09/2023, 01:09
34 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đặt mục tiêu hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 500 ngàn lao động nông thôn trong năm 2012. Tuy nhiên, theo kết quả mới công bố, tiến độ đào tạo nghề năm 2012 mới chỉ đạt 27%. Kết quả này đang đặt áp lực cho tiến độ chung của cả đề án trong năm nay cũng như cho lộ trình đến năm 2020.

Theo kết quả mới công bố của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, tiến độ đào tạo nghề năm 2012 của cả nước hiện chỉ đạt trên 27%. Kết quả thực hiện đào tạo nghề 6 tháng đầu năm 2012 còn thấp, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều không đạt.

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009. Mục tiêu bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.

Theo đề án, đến năm 2020, sẽ đào tạo nghề cho 6.000.000 lao động nông thôn. Trong đó, khoảng 5.500.000 lao động nông thôn được học nghề (1.400.000 người học nghề nông nghiệp; 4.100.000 người học nghề phi nông nghiệp), trong đó đặt hàng dạy nghề khoảng 380.000 người thuộc diện hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, lao động nông thôn bị thu hồi đất canh tác có khó khăn về kinh tế. Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế – xã hội chuyên sâu cho khoảng 500.000 lượt cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý kinh tế – xã hội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Theo Chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới