Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt mục tiêu đưa 110.000 lao đông đi nước ngoài làm việc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đặt mục tiêu đưa 110.000 lao đông đi nước ngoài làm việc

Năm 2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu này được ghi nhận là thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Cụ thể, năm trước, số lao động đi làm việc nước ngoài là gần 135.000 người, còn năm 2016 là gần 127.000 người và gần 116.000 trong năm 2015.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới