Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dấu ấn từ mỹ thuật và đồ họa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dấu ấn từ mỹ thuật và đồ họa

Minh Nguyệt

Dấu ấn từ mỹ thuật và đồ họa
Chùm tác phẩm nhỏ "Be come" của Adisak Phupha (Thái Lan) tại triển lãm.

(TBKTSG Online) – Một triển lãm nhằm giới thiệu tới cung chúng yêu mỹ thuật những tác phẩm hội họa kết hợp giữa mỹ thuật và công nghệ đồ họa, mang tên “Dấu ấn cuộc sống” của 24 tác giả đến từ TPHCM, Hà Nội, Huế và Thái Lan vừa diễn ra tại New Space Arts Foundation (15 Lê Lợi, TP Huế).

Triển lãm trưng bày 51 tác phẩm của 24 tác giả Việt Nam và hai tác giả người Thái Lan. Các tác phẩm được thể hiện bằng các kỹ thuật và hình thức khắc gỗ hiện đại, tranh in đa kỹ thuật (mix technique), tranh đồ họa đa chất liệu (mix media), đồ họa sắp đặt (printmaking installation)…

Chủ đề của các tác phẩm có khi là những bức tranh phác họa cảnh trời mưa, bãi biển, hoàng hôn, cô gái miền núi, em bé nằm trong lòng mẹ, cảnh một phiên chợ vùng cao, chợ quê… Ví như “Đợi”, một bức tranh nhỏ trong chùm tác phẩm “Be come” của Adisak Phupha (Thái Lan); “Ngẫu” của Phan Hải Bằng; “Ở xưởng đúc đồng” của Trần Quang Thắng; “Khởi nguồn” của Nguyễn Hiền Lê; “Hạnh phúc” của Nguyễn Thị Hải Hòa; “Chợ vùng cao” của Nguyễn Xuân Cường; “Rừng khóc”, “Những bông hoa rừng” của Nguyễn Khắc Tài; “Chợ quê” của Phạm Khắc Quang; “Tuổi thơ” của Trần Khánh Nam Phong…

Bên cạnh triển lãm còn có hội thảo về khắc gỗ hiện đại, đồ họa tạo hình hiện đại, kỹ thuật làm giấy hiện đại. Triển lãm nằm trong khuôn khổ trại sáng tác đồ họa Huế lần 1 năm 2011. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 17-9.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới