Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dầu giảm quanh mức 121 đô la/thùng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dầu giảm quanh mức 121 đô la/thùng

Giá dầu đã tăng hơn 40% trong năm 2008 -Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Giá dầu đã giảm xuống còn hơn 121 đô la Mỹ/thùng trong phiên giao dịch ngày 4-6 sau khi số liệu mới nhất cho thấy dự trữ xăng dầu Mỹ đã tăng nhiều hơn mức mong đợi.

Theo các nhà phân tích, nhu cầu dầu từ các nền kinh tế đang phát triển đã giảm bớt.

Trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ đã xuống đến 121, 84 đô la Mỹ/thùng. Tại London, dầu thô Brent đã giảm 2,82 đô la và chốt ở mức 121,76 đô la/thùng.

Giá dầu giảm trong hai tuần trở lại đây sau khi phá mức kỷ lục 135 đô la/thùng hôm 22-5.

Theo các nhà phân tích, giá nhiên liệu tăng ở những nước có nền kinh tế phát triển nhanh như Ấn Độ có thể là nguyên nhân khiến cho nhu cầu dầu giảm.

Chính phủ các nước Ấn Độ và Malaysia đã tăng giá nhiên liệu hôm 4-6 qua việc giảm trợ cấp dầu. Ở Ấn Độ, giá nhiên liệu sẽ tăng 10% và ở Malaysia là 40%.

Cùng với những dấu hiệu về sụt giảm nhu cầu tiêu dùng, giá dầu cũng giảm khi đồng đô la Mỹ tăng mạnh.

MAI TRANG (Theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới