Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đầu năm, thị trường tiếp tục “chờ xem”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đầu năm, thị trường tiếp tục “chờ xem”

Nhà đầu tư vẫn chưa lấy lại hứng khởi từ thị trường chứng khoán – Ảnh: LÊ TOÀN

(TBKTSG Online) –  Phiên giao dịch chứng khoán khởi đầu năm mới 2008 (ngày 2-1) đã không khởi sắc như nhiều người mong đợi khi VN-Index rớt 5,95 điểm, còn 921,07, và số lượng giao dịch vẫn chưa tăng hơn.  

Ngay từ đợt giao dịch mở cửa thị trường, chỉ số chứng khoán đã rớt 1,36 điểm và số điểm bị mất tiếp tục tăng trong các đợt khớp lệnh sau, cụ thể là 3,88 điểm trong đợt khớp lệnh liên tục, và 5,95 điểm trong đợt khớp lệnh cuối ngày.  

Chỉ có 30 mã chứng khoán tăng giá, trong khi 87 mã khác giảm giá, trong đó có các cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn như ITA, VNM, KDC, STB…  

Thị trường đã ảm đạm trong suốt tuần lễ cuối cùng của năm, khi chỉ số VN-Index rớt 3,84 điểm. Nhà đầu tư đang mong sau đấu giá Vietcombank và nhất là khi bước sang năm mới, thị trường sẽ có biến chuyển, thế nhưng nhưng VN-Index hiện vẫn tiếp tục đối diện với ngưỡng hỗ trợ 900 điểm.  

Lượng cầu đầu năm vẫn đang ở mức thấp trong khi lượng cung dự báo sẽ tiếp tục tăng. Khoảng bảy công ty đã được chấp thuận về nguyên tắc được niêm yết tại sàn TPHCM, và IPO của Sabeco trong ngày 28-1 sắp tới hứa hẹn sẽ hút khoảng 10.000 tỉ đồng từ thị trường. Dường như nhà đầu tư vẫn chưa vội vàng mua bán mà tiếp tục chờ xem thị trường thế nào khi các doanh nghiệp bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2007.  

Lượng giao dịch đầu năm vẫn ở mức thấp với khối lượng mua bán qua sàn chỉ đạt 4,7 triệu đơn vị chứng khoán, giá trị 445 tỉ đồng, thấp hơn so với ngày cuối cùng của năm 2007.     

Phiên đầu năm tại thị trường Hà Nội cũng tương tự TPHCM, HASTC-Index giảm nhẹ 1,21 điểm còn 322,34 điểm. Giao dịch qua sàn cũng chẳng khởi sắc khi chỉ có 1,87 triệu cổ phiếu được chuyển giao đạt giá trị 193 tỉ đồng.  

Thị trường Hà Nội đã diễn biến khá phức tạp trong những ngày cuối năm. Sau khi giảm mạnh liên tiếp trong nửa đầu tháng 12, xuống mức 318,48 điểm trong ngày 17-12, HASTC-Index đã tăng trở lại và đạt 333,99 điểm vào ngày 21-12. Tuy nhiên, chỉ số này lại tiếp tục giảm trong 4 phiên liên tiếp và rơi xuống mức 317,96 điểm vào ngày 27-12, lần thứ 3 kể từ tháng 11 chạm tới mức hỗ trợ 317 điểm. Trong ngày giao dịch cuối cùng của năm, 28-12, HASTC-Index đã tăng 1,8% lên mức 323,55 điểm.  

Tính chung cả năm, 2007 HASTC-Index đã tăng 33,7%, với mức cao nhất là 459,36 điểm vào ngày 19-3 khi thị trường liên tục tăng nóng từ đầu năm, và mức thấp nhất là 246,47 điểm vào ngày 22-8 sau khi thị trường suy giảm mạnh từ giữa tháng 3. Năm 2007 cũng đánh dấu khối lượng giao dịch của sàn Hà Nội tăng đột biến, và số lượng cổ phiếu niêm yết tăng từ 87 vào ngày 2-1-2007 lên 112 vào ngày 28-12-2007.   

THỦY TRIỀU – CHI ANH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới