Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đầu tư hơn 600 tỉ đồng xây chợ đầu mối lúa gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đầu tư hơn 600 tỉ đồng xây chợ đầu mối lúa gạo

(TBKTSG Online) – Sáng ngày 18-2, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, Nguyễn Hữu Lợi, đã công bố giao cho Tổng công ty Lương thực miền Nam tiếp nhận đầu tư chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt.

Chợ có diện tích 22 héc ta, tổng mức vốn đầu tư tính thời điểm năm 2003 là hơn 141 tỉ đồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam, đơn vị tiếp nhận đầu tư dự án chợ đầu mối chuyên doanh lúa gạo Thốt Nốt, cho biết dự toán tổng vốn đầu tư hiện nay lên đến hơn 600 tỉ đồng.

Đây là chợ lúa gạo quy mô lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, được thiết kế với hệ thống nhà máy xay xát, phơi, sấy, nhà kho 200 ngàn tấn, cầu bến cảng…; là nơi giao dịch mua bán, tồn trữ, chế biến và xuất khẩu lúa gạo của nông dân và doanh nghiệp trong vùng.

HUỲNH BIỂN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới