Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đầu tuần sau, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần, Nam bộ có mưa rào

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới khu vực Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão, ít ảnh hưởng đến đất liền và sẽ suy yếu trong khoảng 2-3 ngày tới. Còn ở khu vực đất liền, vào khoảng đầu tuần sau (ngày 8-5), một vài nơi khu vực Nam bộ sẽ có đợt mưa rào, dông, trời chuyển mát.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: KTTVQG

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (ngày 6-5), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cách đảo Song Tử Tây khoảng 290km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 7-5, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía đông với cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 8-5, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/giờ, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía bắc Tây Bắc với cường độ gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở phía đông khu vực giữa Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, cường độ sẽ giảm dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới khu vực Biển Đông ít có khả năng mạnh lên thành bão. Trong khoảng 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng suy yếu, ít ảnh hưởng đến đất liền.

Theo TTXVN, ở khu vực đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài đến hết hôm nay rồi giảm dần.

Từ ngày 8-5, nhiều nơi ở Nam bộ sẽ có mưa rào, dông, trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Như vậy, Nam bộ sẽ chấm dứt đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài.

Về tình hình nắng nóng trong những ngày tới trên cả nước, phía tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Khu vực phía đông Bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 7-5, nắng nóng giảm dần.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 7-5, nắng nóng ở Tây Nguyên giảm dần.

Trong đợt nắng nóng này, từ ngày 7-5, nắng nóng ở khu vực bắc Bộ, Trung Bộ có xu hướng giảm do chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cuối mùa. Tuy nhiên, tháng 5 còn khoảng 2-3 đợt nắng nóng xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ.

Cũng theo TTXVN, Liên hợp quốc cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino (một hiện tượng khí hậu có liên hệ với tình trạng nhiệt độ toàn cầu tăng cũng như tình trạng hạn hán xảy ra ở nhiều nơi trong khi mưa lớn ở những nơi khác) sẽ diễn ra trong vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và có thể sẽ dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đánh giá khả năng El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới