Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

ĐBSCL có trường song ngữ đầu tiên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ĐBSCL có trường song ngữ đầu tiên

(TBKTSG Online) – Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, sẽ cho xây dựng trường song ngữ Tinh Hoa tại làng giáo viên Trường đại học An Giang. Dự kiến trường song ngữ đầu tiên của ĐBSCL này sẽ khai giảng đầu tháng 9-2009.

Trường được xây dựng trên diện tích hơn 4.000 m2, tại thành phố Long Xuyên. Trường có 8 phòng học và còn có phòng chuyên môn, thư viện, phòng y tế… Tổng số vốn đầu tư ban đầu là hơn 4 tỉ đồng.

Trường sẽ giảng dạy kiến thức cơ bản cả tiếng Anh và tiếng Việt, đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn quốc tế IB do tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ chứng nhận. Sau khi đưa vào hoạt động trường sẽ là mô hình đầu tiên ở ĐBSCL được đào tạo theo 4 hệ: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đến năm 2010 sẽ đổi tên là Trường THPT song ngữ Tinh Hoa.

Trường do GS.TS Võ Tòng Xuân, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học An Giang làm Chủ tịch HĐQT.

 LÊ HOÀNG VŨ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới