Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

ĐBSCL đạt 9,6 – 9,8 triệu tấn lúa trong vụ đông xuân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ĐBSCL đạt 9,6 – 9,8 triệu tấn lúa trong vụ đông xuân

Vụ hè thu tới, để đảm bảo hiệu quả, nông dân cần quan tâm công tác phòng trừ sâu bệnh trên lúa – Ảnh: Kiều Tiên

(TBKTSG Online) – Theo Cục Trồng trọt, dự kiến đến giữa tháng 4-2009 nông dân ĐBSCL sẽ thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân. Dự báo sản lượng lúa đông xuân 2008 – 2009 trong toàn vùng ĐBSCL đạt 9,6 – 9,8 triệu tấn, tương đương với vụ đông xuân trước.

Tính đến ngày 20-3, nông dân vùng ĐBSCL đã thu hoạch 0,7 triệu tấn lúa đông xuân trên tổng số hơn 1,5 triệu héc ta đã xuống giống, năng suất bình quân khoảng 6,3 tấn/héc ta. Tính toán của cơ quan chức năng cho thấy, giá thành sản xuất lúa thường tại nhiều địa phương trong vụ đông xuân này ở mức 2.000 – 2.100 đồng/ki lô gam và 2.200 – 2.300 đồng/ki lô gam đối với lúa chất lượng cao.

Trong khi đó, giá lúa hiện vẫn đứng ở mức cao khi dao động trên dưới 4.500 đồng/ki lô gam nên nông dân thu được lợi nhuận khả quan. Do vậy, dự kiến vụ lúa hè thu năm nay nông dân ĐBSCL sẽ xuống giống khoảng 1,6 triệu héc ta lúa.

Theo Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, trước mắt ngay trong vụ hè thu này, ngoài việc tuân thủ lịch thời vụ, phòng trừ rầy nâu… ngành nông nghiệp cần khuyến cáo để giảm diện tích lúa IR 50404 xuống dưới 15% tổng diện tích.

KIỀU TIÊN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới