Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đề nghị được niêm yết giá bằng ngoại tệ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đề nghị được niêm yết giá bằng ngoại tệ

Đào Loan

Đề nghị được niêm yết giá bằng ngoại tệ
Du khách bên ngoài trung tâm thương mại Tax, TPHCM – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Hiệp hội Du lịch TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM cùng các cơ quan liên quan, đề nghị cho doanh nghiệp được phép mở ngoặc để quy ra giá ngoại tệ thích hợp sau giá tiền Việt Nam trong các giao dịch chào giá với đối tác.

Hiệp hội cho rằng quy định về niêm yết giá bằng tiền Việt Nam đã gây rất nhiều khó khăn cho cả doanh nghiệp lữ hành và khách sạn. Trước đây, các thành viên trong hiệp hội đã có những cuộc thảo luận để bàn về khó khăn này và đây là văn bản phản ảnh chính thức với cơ quan chức năng.

>>> Lữ hành, khách sạn muốn được niêm yết giá bằng ngoại tệ

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch, người đã ký văn bản trên, cho biết hầu hết thành viên của hiệp hội đang chấp hành nghiêm túc quy định quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng theo Nghị định 95/2011/NĐ-CP Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, có hiệu lực từ 20-10-2011. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành du lịch nên việc thực hiện rất khó khăn. Du lịch là ngành xuất khẩu tại chỗ nên việc chào giá trong giao dịch với đối tác nước ngoài bằng tiền đồng Việt Nam đã dẫn đến việc đối tác không giải thích được với khách du lịch khi bán tour, phòng khách sạn, dịch vụ vận chuyển… cho khách quốc tế.

"Chúng tôi ủng hộ việc niêm yết giá và thanh toán bằng tiền Việt Nam nhưng chỉ xin được mở ngoặc để quy ra ngoại tệ thích hợp, vì nếu thực hiện cứng nhắc như thế này thì rất khó cho khách mua hàng trực tiếp và cả tính giá trên hợp đồng với đối tác nước ngoài", bà nói.

Theo Nghị định 95/2011/NĐ-CP thì hành vi niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ… bằng ngoại tệ có thể bị phạt 300 – 500 triệu đồng. Đã có một số doanh nghiệp trong ngành khách sạn, dịch vụ vận chuyển như khách sạn Metropole ở Hà Nội, Công ty vận chuyển Saigontourist ở TPHCM… đã bị phạt mức phạt cao nhất vì vi phạm quy định này.

Bà Dương Thanh Thủy, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, chủ của hàng loạt trung tâm bán sản phẩm, dịch vụ du lịch cho khách nước ngoài, chủ yếu là khách Nhật Bản tại TPHCM và các tỉnh, cho rằng cơ quan quản lý nên cởi mở hơn với dịch vụ du lịch trong quy định về niêm yết giá. Từ khi thực hiện quy định mới, Trung Thủy nhận được rất nhiều phàn nàn của đối tác nước ngoài thậm chí nhiều khách hàng đã không mua sản phẩm tại các trung tâm của công ty.

Bà Bùi Viết Thủy Tiên, Giám đốc điều hành của Asian Trails Co., LTD cũng đồng ý với đề nghị này, cho rằng đây là vấn đề lớn với các doanh nghiệp du lịch, không chỉ là quy đổi giá ra sao cho khách hiểu mà còn là việc áp dụng tỷ giá như thế nào giữa đối tác lữ hành và những nhà cung cấp các dịch vụ liên quan khi tính giá bằng tiền đồng. Hiện tại, sau nhiều phản ảnh, tranh cãi của doanh nghiệp du lịch, nhiều khách sạn lớn ở TPHCM đã áp tỷ giá giữa đô la Mỹ/tiền đồng ở mức vừa phải theo tỷ giá của ngân hàng. Tuy nhiên, tình hình vẫn căng thẳng ở các trung tâm du lịch khác, đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

"Nhiều nơi ở miền Tây, chúng tôi buộc phải trả dịch vụ thuê thuyền kayak với tỷ giá quy đổi là trên 21.000 đồng/1 đô la Mỹ, trong khi giá của ngân hàng chỉ hơn 20.800 đồng. Nhiều dịch vụ khác cũng bị tính giá cao. Trong khi đối tác nước ngoài vẫn chuyển tiền thanh toán bằng đô la Mỹ thì việc tính cao như thế này đang làm chúng tôi bị thiệt hại rất nhiều", bà nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới