Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đề xuất đưa vào hoạt động nhiều bãi tắm trên vịnh Hạ Long

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã đề xuất với UBND thành phố Hạ Long về phương án quản lý cụm bãi tắm Trà Sản – Cống Đỏ. Dự kiến quyết định có thể được thông qua trong mùa hè năm nay, theo trang web quangninh.gov.vn đưa tin.

Du khách chèo kayak tại khu vực hang Luồn trên vịnh Hạ Long. Ảnh: quangninh.gov.vn

Cụm bãi tắm Trà Sản – Cống Đỏ nằm ở phía đông nam vịnh Hạ Long, thuộc tuyến tham quan số 4; cách cảng tàu quốc tế Tuần Châu khoảng 25 km. Nếu các bãi tắm Trà Sản – Cống Đỏ đi vào hoạt động, khách du lịch có thể tắm biển trong lòng vịnh Hạ Long.

Khu vực Trà Sản – Cống Đỏ có diện tích khoảng 250 héc-ta với nhiều bãi cát tự nhiên, rạn san hô và đa dạng loài sinh vật dưới nước. Khu vực này gồm 8 bãi cát tự nhiên, có thể làm bãi tắm, phục vụ hoạt động trải nghiệm của du khách. Trong đó có 4 bãi tắm có thể phục vụ các hoạt động của du khách cả ngày mà không bị ảnh hưởng bởi thủy triều.

Ngoài ra, một số dịch vụ khác có thể đưa vào hoạt động như chèo kayak, tham quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên. Du khách chèo kayak đến các bãi tắm từ khu vực nhà điều hành chỉ mất khoảng 10-20 phút.

Trà Sản – Cống Đỏ có thể phục vụ hơn 3.000 lượt khách mỗi ngày. Còn về tuyến hoạt động dịch vụ kayak, đò chèo tay trên vịnh Hạ Long, tại khu vực Trà Sản – Cống Đỏ có khoảng 200 phương tiện.

Ngoài bãi tắm Bãi Cháy, Tuần Châu, Hùng Thắng ven vịnh Hạ Long, trên vịnh Hạ Long hiện có 2 bãi tắm là Ti-Tốp và  Soi Rim. Tuy nhiên, bãi Soi Rim đang tạm dừng hoạt động vì vướng mắc đến thủ tục đầu tư của tổng thể dự án.

Ngày 6-5, lãnh đạo tỉnh ủy Quảng Ninh đã kiểm tra đột xuất các đảo Mắt Rồng nằm ở phía nam vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long) và đảo Thẻ Vàng (nằm ở khu vực vịnh Bái Tử Long), theo TTXVN.

Hiện nay, trên đảo Mắt Rồng vẫn còn công trình xây dựng trái phép, chưa được xử lý dứt điểm. Do đó, lãnh đạo tỉnh ủy Quảng Ninh giao cơ quan chức năng thành phố rà soát, báo cáo quá trình xây dựng trái phép liên quan đối với công trình này, đồng thời, đề xuất phương án xử lý nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường vịnh Hạ Long.

Đối với công trình trái phép, xây dựng trên đảo Thẻ Vàng (huyện Vân Đồn, nằm ở khu vực vịnh Bái Tử Long), lãnh đạo tỉnh ủy Quảng Ninh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý những sai phạm trong suốt thời gian qua; không để phát sinh vấn đề về an ninh tôn giáo, mất an ninh trật tự.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới