Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đề xuất tăng giá xi măng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đề xuất tăng giá xi măng

Người phát ngôn của Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam, ông Trần Quang Tuấn cho biết theo lộ trình mà tổng công ty đã đề nghị, sẽ có hai đợt tăng giá, mỗi đợt 15%; thời gian dự kiến là tháng 8 và tháng 11 năm nay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam ngày 20-8 đã có công văn gửi Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam về lộ trình điều chỉnh giá bán xi măng năm 2008. Trước những biến động về giá cả, thị trường, Bộ Xây dựng đồng ý “cần phải xây dựng lộ trình điều chỉnh giá bán xi măng” nhưng do xi măng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của Nhà nước nên bộ yêu cầu tổng công ty phải xây dựng lộ trình cụ thể về điều chỉnh giá bán…

Xi măng là mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của Nhà nước nên thời gian qua, giá bán trong nước tiếp tục bị “kềm hãm” để đảm bảo mục tiêu này. Tuy nhiên, việc “kềm giá” quá lâu khiến ngành công nghiệp xi măng gặp nhiều khó khăn về thu xếp vốn đầu tư các dự án.

Theo Thanh Niên, VnExpress

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới