Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dear John soán ngôi Avatar về doanh thu phòng vé

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dear John soán ngôi Avatar về doanh thu phòng vé

Kiều Giang

Hai diễn viên chính của bộ phim “Dear John“ là Amanda Seyfried và Channing Tatum tham dự buổI công chiếu bộ phim tạI Los Angeles hôm 1-2-2010. – Ảnh: China Daily

(TBKTSG Online) – Bộ phim “Avatar” đã để mất ngôi vị dẫn đầu doanh thu phòng vé vào dịp cuối tuần tại thị trường Bắc Mỹ về tay bộ phim kinh phí thấp dành cho nữ giới “Dear John”.

Trong khi “Avatar” miêu tả tình yêu giữa người trái đất và người ngoài hành tinh ở cách nhau hàng triệu năm ánh sáng thì “Dear John” tập trung vào câu chuyện tình bị cách trở bởi khoảng cách địa lý giữa anh lính (do Channing Tatum thủ vai) và cô người yêu bé nhỏ của anh đang chờ đợi ở quê nhà (do nữ diễn viên trẻ đang lên – Amanda Seyfried, thủ vai).

Với cốt truyện lãng mạn, “Dear John” đã giành ngôi vị quán quân phòng vé chỉ trong 2 ngày nghỉ cuối tuần với doanh thu 32,4 triệu đô la Mỹ tại các nước kéo dài từ Mỹ sang Canada. Bộ phim phá tan mọi dự đoán của giới bình luận. Đây là kết quả được thống kê hôm Chủ nhật.

Siêu phẩm 3D “Avatar” của James Cameron đã tuột xuống vị trí số 2 với doanh số 23,6 triệu đô la Mỹ sau 7 kỳ nghỉ cuốI tuần đứng nhất bảng xếp hạng phim ăn khách. Nhưng “Avatar” vẫn là bộ phim ăn khách nhất tại thị trường nước ngoài với doanh thu 76 triệu đô la Mỹ. Tổng doanh số toàn cầu của Avatar đã đạt đến con số 2,21 tỉ đô la Mỹ, trong đó thị trường Bắc Mỹ chiếm 630,1 triệu đô la Mỹ và 1,58 tỉ đô la Mỹ thuộc về thị trường nước ngoài.

Hôm thứ Ba tuần trước, “Avatar” đã vượt mặt “Titanic” – một bộ phim cũng do James Cameron đạo diễn vào năm 1997 có doanh thu 601 triệu đô la Mỹ để trở thành bộ phim vĩ đại nhất mọi thời đại tại Bắc Mỹ. Avatar đã đoạt hết mọi danh hiệu tại thị trường quốc tế từ tay “Titanic” nhờ vào sự điều chỉnh giá vé vì lạm phát và giá vé cao của thể loại phim 3D.

Nhưng ít có người dự đoán rằng “Dear John” sẽ gây ra tình trạng náo loạn chen lấn của các phụ nữ trẻ tại các rạp chiếu phim. Geoffrey Ammer, chủ tịch phụ trách tiếp thị toàn cầu của Relativity Media phát biểu “Làn sóng những người đi xem phim “Dear John” đầu tiên đã nhắn tin và thông báo trên Tweeter cho bạn bè của mình trong suốt buổi chiếu đưa ra những lời nhận xét rất thuận lợi về bộ phim và như vậy đã lôi kéo thêm đươc những làn sóng người đi xem tiếp theo.

Channing Tatum (nam diễn viên chính trong bộ phim Step Up) và Amanda Seyfried (nữ diễn viên chính trong phim ca nhạc Mamma Mia) thủ vai một cặp tình nhân bị chia cắt bởi vụ tấn công ngày 11-9. Bộ phim do nhà làm phim Lasse Hallstrom – người Thụy Điển đạo diễn và dựa trên cuốn tiểu thuyết của Nicholas Sparks (người từng rất thành công với cuốn tiểu thuyết “The Notebook” cũng được dựng thành phim).

Bộ phim do hãng phim Screen Gems của tập đoàn Sony phân phối. Hãng này cho biết 84% khán giả đến xem phim là nữ giới và gần hai phần ba trong số đó dưới 21 tuổi.

Ammer cho biết thêm một số người đàn ông ban đầu bị lôi kéo ép buộc đi xem đã tỏ ra thích thú với “Dear John” và ông hy vọng rằng việc truyền miệng sẽ lôi kéo thêm được nhiều người đàn ông nữa đến rạp. Trong khi đó, giới phê bình thì chỉ trích “bầm dập” bộ phim.

Tài tử John Travolta với tác phẩm điện ảnh mới nhất của mình – “From Paris With Love” bị đánh giá là nam diễn viên ít đem lại doanh thu cho bộ phim ngay tuần đầu tiên ra mắt trong gần một thập kỷ qua khi bộ phim hồi hộp, ly kỳ do ông thủ vai chính hiện đang đứng vị trí thứ 3 bảng xếp hạng  với doanh thu chỉ có 8,1 triệu đô la Mỹ. Hãng phân phốI Lionsgate đã kỳ vọng bộ phim thu được doanh số cao hơn và cho biết trận bão tuyết vừa qua ở miền trung Đại Tây Dương gây đổ cây trên diện rộng cũng làm kết quả phòng vé không mấy khả quan. Còn giới phê  bình lại dành những lời bình luận rất cay nghiệt cho bộ phim.

“From Paris With Love” được sản xuất bởi hãng phim Europa Corp của đạo diễn Pháp lừng danh Luc Besson. Năm ngoái hãng này đã rất thành công với bộ phim hành động nghẹt thở mang tên “Taken” có đề tài bắt cóc con tin do tài tử Liam Neeson thủ diễn. 

Cũng nằm trong top 10 phim ăn khách cuối tuần qua là bộ phim “Crazy Heart” của hãng Fox Searchlight. Bộ phim này đã giành 3 đề cử Oscar được công bố hôm thứ Ba tuần trước. Đến nay “Crazy Hear” đã thu về 3,65 triệu đô la Mỹ, tăng 6 bậc trong trong bảng xếp hạng phim cuối tuần và hiện đang giữ vị trí số 8. Tổng doanh thu của bộ phim đạt 11,2 triệu đô la Mỹ. Jeff Bridges, nam diễn viên chính của bộ phim đang có cơ hội giành giải cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại lễ trao giải  Oscar sắp diễn ra vào ngày 7-3 tới đây cho vai diễn một ca sĩ – nhạc sĩ dòng nhạc đồng quê đã hết thời.

(Theo China Daily)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới