Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đêm giao thừa Nhâm Dần 2022: Phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút hàng ngàn người

Lê Vũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Dù không bắn pháo hoa như các năm trước, nhưng phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vẫn đón tiếp “biển người” đến du chơi đón giao thừa.

Năm nay, TPHCM sẽ không bắn pháo hoa, đây là lần thứ 2 liên tiếp ô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thành phố sẽ tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó, có lễ hội đường sách và đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo ghi nhận của Kinh tế Sài Gòn Online, từ lúc 18 giờ ngày 31-1-2022 (29 tháng Chạp), các tuyến đường lối vào trung tâm thành phố trở nên đông đúc hơn. Đặc biệt, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn người dân nườm nượp đổ về để đón chờ thời khắc chuyển giao năm mới.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân thành phố tham quan đường hoa Nguyễn Huệ:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới