Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đêm hòa nhạc Mozart, F.Krommer và F.J.Haydn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm hòa nhạc Mozart, F.Krommer và F.J.Haydn

Hà Linh

Nhà soạn nhạc W.A.Mozart – ảnh tư liệu.

(TBKTSG Online) – Lúc 20 giờ ngày 24 và 25-3 tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật – Không gian văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ có chương trình hòa nhạc thính phòng số 1 với các bản nhạc nổi tiếng của W.A.Mozart, F.Krommer và F.J.Haydn do Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn.

Chương trình được anh Trần Nhật Minh, Phó đoàn Nhạc kịch của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM, trực tiếp dàn dựng và chỉ huy ba tác phẩm được yêu thích của trường phái cổ điển. Anh tốt nghiệp thạc sĩ âm nhạc tại Nhạc viện Moscow Tchaikovky chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng năm 2007. Anh từng giành giải nhì cuộc thi quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại thành phố Vladivostock năm 2004; giải khuyến khích cuộc thi chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn nước Nga lần thứ IV năm 2006; giải chỉ huy xuất sắc tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009.

Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ kèn Oboe Nguyễn Hoàng Tùng – người được giới chuyên môn đánh giá là cây Oboe có nhiều triển vọng trở thành gương mặt tiêu biểu trong các nghệ sĩ châu Á. Nguyễn Hoàng Tùng từng đi biểu diễn ở nhiều nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore… Hiện anh là nghệ sĩ solist Oboe của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Đêm hòa nhạc sẽ biểu diễn các bản concerto cho kèn Oboe của nhà soạn nhạc Joseph Haydn, bản tứ tấu dây Divertimento in D của W.A.Mozart và bản hòa tấu kèn Octect Partita in F major Op.57 của Franz Krommer.

Giá vé 150.000 đồng và 200.000 đồng, được bán tại các địa chỉ sau:

– Phòng đối ngoại Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, 226 Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04 3833 448 hoặc 091 290 8491; 091 434 2030 và 091 358 8887.

– Nhà hát Lớn Hà Nội số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. ĐT: 0165 3500 268

– Shop P – số 8 Nhà Chung, Hà Nội. ĐT: 01685 144 716.

– Tạp chí SKETCH 25 Trương Hán Siêu, Hà Nội. ĐT: 04 3944 9510.

– Công ty giải trí Viễn Đông. ĐT: 04 3565 1808 hoặc 0983 067 996.

– Trung tâm biểu diễn nghệ thuật “Không gian văn hóa Việt” 16 Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Khán giả có thể đặt vé qua e-mail: http://www.vnso.org.vn, http://ticketvn.com

Franz Krommer (1759-1831), nhà soạn nhạc cổ điển người Moravian, cùng thời với nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven. Ông có khoảng 300 tác phẩm được công bố với khoảng 5 bản nhạc giao hưởng, 70 tác phẩm viết cho tứ tấu dây cùng nhiều bản cho kèn và bộ dây, ngũ tấu đàn dây, hòa tấu kèn và các nhạc cụ khác. Bản Octect Partita in F major Op.57 là một tác phẩm nổi bật nhất của ông trong số hơn 50 bản hòa tấu cho kèn của ông.

F.J.Haydn (1732-1809) được gọi là cha đẻ của nhạc Giao hưởng và tứ tấu đàn dây. Ông là thầy và là bạn thân của Wolfgang Amadeus Mozart và Ludwing van Beethoven. Ông từng là nhà soạn nhạc cung đình cho gia tộc người Hungary Esterházy trong thời kỳ sinh sống tại nước Áo.Bản concert viết cho kèn Oboe và dàn nhạc giọng Đô trưởng là tác phẩm duy nhất về thể loại này của Joseph Haydn. Nhạc phẩm gồm ba chương: Allegro spirituoso, Andante và Rondo.

W.A.Mozart (1756-1791) là nhà soạn nhạc tài năng với một khối lượng đồ sộ các tác phẩm được coi là kiệt tác của nhân loại. Bản Divertimento số 1 giọng Rê trưởng gồm ba chương: Allegro, Andante và Presto được Mozart viết tại Salzburg khi ông mới 16 tuổi. Bản nhạc là sự kết hợp giữa thể loại nhạc giao hưởng và tứ tấu đàn dây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới