Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đêm nhạc Hoàng Thi Thơ và những bản tình ca

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đêm nhạc Hoàng Thi Thơ và những bản tình ca

Ngọc Hân

(TBKTSG Online) – Chương trình tình khúc vượt thời gian với chủ đề “Tuyệt phẩm Hoàng Thi Thơ và những bản tình ca” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 23-3 tại Nhà hát Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1. TPHCM.

Đêm nhạc Thanh Tùng: “Chuyện tình của biển”

Chương trình “Dương cầm hát” trở lại

Bốn đêm nhạc tại Đà Nẵng và TPHCM

Tham gia chương trình có NSƯT Ái Xuân, Đông Đào, Phương Thanh, Quang Hà, Hồng Ân, Thụy Vân, Đông Quân, Thu Trang, Trần Phương và các ca sĩ hải ngoại: Elvis Phương, Giao Linh, Phi Nhung, Khánh Du.

Ban tổ chức cho biết, chương trình được chia làm hai phần, phần một giới thiệu những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ: “Chuyện người trinh nữ tên Thi”, “Duyên quê”, “Đám cưới trên đường quê”, “Mấy nhịp cầu tre”, “Đường xưa lối cũ”, “Rước tình về với quê hương”, “Túp lều lý tưởng”, “Tà áo cưới”, “Nỗi niềm của cát”, “Một lần cuối”.

Phần hai giới thiệu những ca khúc đi cùng năm tháng: “Anh còn nợ em” (Anh Bằng), “Tựa cánh bèo trôi” (Vinh Sử), “Vì đâu tình bậu muốn thôi” , “Đôi ngả chia ly” (Khánh Băng), “Ngăn cách” (Y Vân), “Một mình” (Lam Phương), “Nha Trang ngày về” (Phạm Duy), “Cây đàn bỏ quên”, “Ngày xưa hoàng thị”.

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sinh ra ở Quảng Trị, ông đã công hiến cho nền âm nhạc Việt Nam khoảng 500 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau: “Tà áo cưới”, “Rong chơi cuối trời quên lãng”, “Hỏi người còn nhớ đến ta”, “Niềm đau của cát”, “Hình ảnh người em không đợi”, “Xe hoa một chiếc”, “Tango nhớ”, “Rước tình về với quê hương”, “Tình ca trên lúa”, “Gạo trắng trăng thanh”,  “Đường xưa lối cũ”, “Túp lều lý tưởng”, “Chuyện cô lái đò sông hạ”…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới