Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

‘Đếm’ số du khách nước ngoài còn ở lại để đưa về

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

‘Đếm’ số du khách nước ngoài còn ở lại để đưa về

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Tổng cục Du lịch ngày 10-4 có văn bản đề nghị các Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch trên toàn quốc rà soát và báo cáo tổng số khách quốc tế trên địa bàn, trong đó trường hợp khách nước ngoài chưa thể về nước vì những lý do khách quan.

'Đếm' số du khách nước ngoài còn ở lại để đưa về
Đường Bùi Thì Xuân, TPHCM với nhiều khách sạn hai bên đường vắng vẻ trong những ngày thực hiện cách ly xã hội. Ảnh: Đào Loan

Theo công văn được ký bởi ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho đến ngày 14-4 tới, các cơ quan trên phải báo cáo cho tổng cục biết số khách nước ngoài còn ở tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn. Trong đó, có những người ở lại vì những lý do khách quan như bị cách ly, do hàng không ngừng chuyến bay, quốc gia đến hoặc quá cảnh đóng cửa biên giới nên phải ở lại và có nhu cầu rời Việt Nam.

Tổng cục cũng đề nghị các cơ sở lưu trú có khách nước ngoài bị kẹt lại do dịch Covid-19 hỗ trợ khách bằng cách miễn, giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải thu xếp được chuyến bay đưa khách về nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, tổ chức việc đưa người nước ngoài rời Việt Nam. Bộ đã đề nghị các cơ quan liên quan, trong đó có ngành du lịch rà soát lại số lượng người nước ngoài còn ở lại để cùng Bộ Ngoại giao phối hợp với đại sứ quán các nước sắp xếp, bố trí chuyến bay đưa khách du lịch về nước.

Trao đổi với TBKTSG Online, một số khách sạn ở các điểm du lịch như Bình Thuận, TPHCM cho biết hiện rất ít khách sạn còn khách quốc tế. Một số ít khách sạn còn khách thì không phải là khách mới mà chủ yếu là những người chưa thể về nước. Do dịch bệnh, có những người đã phải ở khách sạn dài ngày dù lịch trình du lịch đã kết thúc từ lâu.

Vào cuối tháng 3-2020, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cũng có công văn hướng dẫn các thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho công dân nước ngoài ở lại Việt Nam do ảnh hưởng của Covid-19 nên chưa thể về nước.

Mời đọc thêm:

'Lay lắt' bên miệng vực, doanh nghiệp du lịch mong ngóng hỗ trợ

Bình Thuận chỉ còn 1.000 du khách, 'thủ phủ resort' bất động vì Covid-19

Vẫn đều đặn xin cấp phép kinh doanh lữ hành dù du lịch "chạm đáy"

Covid-19 'hạ gục' du lịch các địa phương như thế nào?

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới