Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đến 2030, ba triệu nam giới không lấy được vợ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đến 2030, ba triệu nam giới không lấy được vợ

Dân số tăng nhanh, mất cân đối giới tính cao sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong tương lai. Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Theo tính toán, nếu tình trạng chênh lệch giới tính vẫn tiếp tục kéo dài (112 nam/100 nữ năm 2008) thì đến 2030, ước tính Việt Nam có 2,5 – 3 triệu nam thanh niên và trung niên không lấy được vợ.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Chính phủ với lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình hôm 11-5, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu chủ trì.

Mỗi năm, dân số Việt Nam tăng khoảng 1 triệu người, trong đó mất cân đối về tỷ lệ giới tính khi sinh (112 trẻ trai/100 trẻ gái).

Năm 2008 là năm thứ 2 liên tiếp không đạt được chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh do Quốc hội giao, là năm có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao nhất trong giai đoạn 2006-2008 và là năm có tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại giảm 0,7% so với năm 2007.

Theo báo cáo của các địa phương, trong 4 tháng đầu năm 2009 số trẻ sơ sinh ra đời tăng, nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai giảm.

Tổng số trẻ sinh ra trong 3 tháng đầu năm 2009 trên toàn quốc là 268.450 (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2008). Bộ Y tế kiến nghị phải coi mục tiêu đảm bảo chỉ tiêu giảm sinh là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tổng hợp (TTXVN, Website Chính phủ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới