Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Di dời chợ gạo, tiểu thương bức xúc

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Di dời chợ gạo, tiểu thương bức xúc

Từ ngày 25-5, chợ gạo Trần Chánh Chiếu không được phép hoạt động nữa -Ảnh: THANH LÊ

(TBKTSG Online) – Theo quyết định của UBND TPHCM, kể từ ngày 15-5, xe tải không được đưa hàng vào chợ gạo Trần Chánh Chiếu (Q. 5). Đến ngày 25-5, ngôi chợ này không được phép hoạt động nữa.

Tiểu thương muốn tiếp tục bán gạo phải di dời ra chợ đầu mối nông sản Bình Điền. Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến hạn nhưng đa số tiểu thương vẫn chưa sẵn sàng cho việc di dời. Lý do chính nằm ở việc xây dựng khu vực buôn bán gạo tại chợ nông sản Bình Điền rề rà, cẩu thả.

“Đến giờ này mà cái chợ mới vẫn trống hoác, không xây tường hay rào phân chia giữa các sạp, đường đi vào chưa làm xong. Chỗ người ta để hàng trăm tấn gạo phải khô ráo, sạch sẽ mới bảo quản được gạo”, chị An, một tiểu thương bức xúc.

Để có một sạp bán tại chợ đầu mối nông sản, tiểu thương phải mua diện tích chứa gạo rộng hơn trăm mét vuông với giá 5,5 triệu đồng/mét vuông. Bỏ ra hàng trăm triệu đồng mà chất lượng chợ không đảm bảo, trong khi ngày di dời đã gần kề khiến tất cả những tiểu thương có mặt vào ngày bốc thăm sạp mới (6-5) đều bất mãn.

Ban lãnh đạo chợ đầu mối nông sản hứa đến ngày 15-5 chợ sẽ hoàn tất, nhưng tiểu thương tỏ ra không mấy tin tưởng.

“Thôi thì Nhà nước đã có chủ trương thì chúng tôi chấp nhận, nhưng mà phải tạo điều kiện cho bà con làm ăn thuận lợi tại chợ mới, chứ làm như vậy không khác nào đem con bỏ chợ”, bà Giàu, một tiểu thương khác, tâm sự.

Trong hơn 300 hộ kinh doanh gạo tại chợ Trần Chánh Chiếu, chỉ có hơn 60 hộ đến chợ mới tham gia bốc thăm ngày 6-5. Số tiểu thương buôn bán gạo quy mô nhỏ hơn hầu hết không đủ khả năng di dời.

Bà Giàu cho biết đang tính thuê chỗ ở đường nào gần khu vực chợ cũ để bán gạo, hoặc thuê sạp trong các chợ khác do không đủ khả năng dời ra chợ đầu mối nông sản.

Chợ gạo Trần Chánh Chiếu thực chất là chợ bán gạo tại các hộ gia đình trên đường Trần Chánh Chiếu và đường Phú Giáo (không phải chợ được dựng giữa đường như nhiều người vẫn nghĩ). Trước kia, đây là chợ gạo sỉ với lượng gạo nhập về mỗi ngày trên 250 tấn, sau đó giao hàng cho các chợ khác trong thành phố và các xe hàng đi miền Trung, miền Bắc. Thời gian gần đây, xe hàng các nơi đi thẳng xuống miền Tây lấy gạo, không qua chợ Trần Chánh Chiếu nữa, nơi này gần như trở thành chợ bán lẻ.

THANH LÊ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới