Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dịch cúm A/H1N1: số người nhiễm bệnh tăng, người chết cũng tăng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dịch cúm A/H1N1: số người nhiễm bệnh tăng, người chết cũng tăng

Thái Bình

Tiệt trùng máy bay trước khi tiếp nhận hành khách để đề phòng virus H1N1.

(TBKTSG Online) – Số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 được xác nhận trên toàn thế giới đã tăng lên 6.597 ca, với 65 người chết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vào hôm nay, thứ Năm 14-5.

Số quốc gia có người mắc bệnh vẫn là 33 nước, đại đa số bệnh nhân là ở Mỹ và Mexico.

Bản tin cập nhật 2 lần mỗi ngày của WHO đưa ra các số liệu trên ngay trước khi cuộc họp các chuyên gia y tế khai mạc vào chiều nay để thảo luận xem có nên buộc các công ty dược phẩm phải chuyển năng lực sản xuất thuốc chống cúm thông thường sang điều chế vắc-xin đối phó với dịch cúm A/H1N1 hay không.

Theo hãng tin Reuters, sự chuyển dịch này chỉ xảy ra nếu WHO khẳng định rằng dịch cúm H1N1 đã gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng.

Khuyến cáo của các chuyên gia trong cuộc họp này sẽ được trình lên Đại hội đồng Y tế Thế giới của WHO vào tuần tới. Nhưng trong thời gian này các công ty dược phẩm đã bắt đầu sản xuất vắc-xin ngừa virus H1N1.

Từ 29-4, WHO đã nâng mức báo động dịch cúm A/H1N1 lên cấp 5 và nếu có bằng chứng cho thấy dịch lây lan mạnh ở các quốc gia ngoài khu vực Bắc Mỹ, WHO có thể nâng mức báo động lên cấp 6, cấp cao nhất. Tuy nhiên đã có dấu hiệu cho thấy sự lây nhiễm không lan rộng và đang chậm lại ở Bắc Mỹ, cho nên có khả năng WHO sẽ không tăng mà hạ thấp mức báo động trong những ngày tới.

Hôm nay, WHO cho biết Mexico có 2.446 ca nhiễm bệnh, trong đó có 60 người chết; Mỹ có 3.352 ca nhiễm, 3 người chết; Canada có 389 ca nhiễm và Costa Rica có 8 ca nhưng mỗi nước có 1 người chết.

Các nước khác có người nhiễm bệnh nhưng chưa có trường hợp tử vong nào là: Argentina (1), Úc (1), Áo (1), Brazil (8), Anh (71), Trung Quốc (4), Colombia (7), Cuba (1), Đan Mạch (1), El Salvador (4), Phần Lan (2), Pháp (14), Đức (12), Guatemala (3), Ireland (1), Israel (7), Ý (9), Nhật (4), Hà Lan (3) New Zealand (7), Na Uy (2), Panama (29), Ba Lan (1), Bồ Đào Nha (1), Hàn Quốc (3), Tây Ban Nha (100), Thụy Điển (2), Thụy Sĩ (1) và Thái Lan (2).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới