(KTSG Online) - Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.
Doanh nghiệp Mỹ nhận hoàn thuế quan
Các doanh nghiệp Mỹ đã bắt đầu nhận tiền hoàn thuế sau khi Tòa án Tối cao phán quyết Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền hiến định để áp mức thuế nhập khẩu cao với hàng hóa từ nhiều quốc gia.
Tuy nhiên, quá trình hoàn tiền có thể bị chậm lại khi chính quyền Trump tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang, vốn cho phép tất cả doanh nghiệp đã nộp các khoản thuế bị hủy được yêu cầu hoàn tiền, thay vì chỉ những bên đã khởi kiện.
Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), những khoản hoàn thuế đầu tiên đã được chuyển tới doanh nghiệp từ ngày 12-5. Đến ngày 22-5, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hoàn khoảng 85 tỉ đô la Mỹ, tương đương hơn một nửa trong tổng số 166 tỉ đô la mà chính phủ ước tính phải hoàn trả. Hiện cơ quan hải quan đã đề nghị Bộ Tài chính Mỹ giải ngân 20,6 tỉ đô la tiền hoàn thuế cho các doanh nghiệp đủ điều kiện.
Giá nhiên liệu tăng gây sức ép lên du lịch Đông Nam Á
Giá nhiên liệu leo thang do xung đột Iran đang làm tăng chi phí đi lại, khiến mùa du lịch hè tại nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch ở Đông Nam Á đối mặt nguy cơ chững lại.
Chi phí nhiên liệu máy bay tăng cùng những bất ổn liên quan đến lệnh ngừng bắn đã khiến một số hãng hàng không điều chỉnh lịch bay hoặc cắt giảm chuyến. Giá vé máy bay cũng tăng do phụ phí nhiên liệu cao hơn.
Ngành du lịch đóng góp gần 13% GDP của Thái Lan và gần 9% GDP của Việt Nam. Tại Campuchia, lĩnh vực này tạo sinh kế cho hàng triệu lao động và là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, AirAsia và Cathay Pacific đã điều chỉnh hoạt động khai thác khi giá nhiên liệu tăng và một số tuyến bay phải kéo dài do gián đoạn không phận khu vực Vịnh Ba Tư.
Đài Loan bắt đầu thu phí carbon từ doanh nghiệp phát thải lớn
Đài Loan đã bắt đầu thu phí phát thải carbon đối với các doanh nghiệp phát thải lớn, với khoảng 247 công ty thuộc diện phải nộp phí cho lượng khí thải phát sinh trong năm 2025 trước hạn cuối tháng này.
Theo Cơ quan Quản lý Biến đổi Khí hậu thuộc Bộ Môi trường Đài Loan, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực, cung cấp khí đốt và sản xuất phát thải trên 25.000 tấn CO₂ mỗi năm phải kê khai và nộp phí carbon. Mức phí tiêu chuẩn là 300 Đài tệ/tấn, trong khi các doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm phát thải được phê duyệt có thể áp dụng mức ưu đãi 50-100 Đài tệ/tấn.
Bộ Môi trường ước tính đợt thu phí đầu tiên sẽ mang lại khoảng 4,5 tỉ Đài tệ. Phần lớn nguồn thu sẽ được chuyển vào Quỹ Quản lý giảm phát thải khí nhà kính để hỗ trợ các dự án giảm phát thải, thích ứng khí hậu và các sáng kiến chuyển đổi xanh.
Giá phân bón tăng, nông dân chuyển sang phân hữu cơ
Chiến sự tại Iran đang khiến giá phân bón hóa học tăng mạnh trên toàn cầu, thúc đẩy nông dân ở nhiều quốc gia chuyển sang các giải pháp hữu cơ và tự nhiên để giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.
Tại Senegal, giá phân bón đã tăng khoảng 40% kể từ khi xung đột bùng phát. Nhiều nông dân chuyển sang dùng phân chuồng và phân ủ hữu cơ tự sản xuất thay cho phân hóa học. Theo các chuyên gia, việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến nguồn cung khí đốt, nguyên liệu quan trọng để sản xuất phân bón. Khu vực Vùng Vịnh hiện cung cấp khoảng 30% lượng phân bón hóa học giao dịch toàn cầu. Theo chỉ số của World Bank, giá phân bón thế giới đã tăng khoảng 50%.
Xu hướng chuyển sang phân bón sinh học cũng đang tăng tốc tại Brazil, nơi giá phân bón tăng mạnh và ngành phân bón sinh học đã tăng trưởng 15% trong giai đoạn 2023–2024. Trong khi đó, tại Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã phát động chương trình quốc gia nhằm thúc đẩy canh tác tự nhiên và cắt giảm 50% lượng phân bón hóa học sử dụng.
Theo AP News, Nikkei Asia






