Chủ Nhật, 12/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Điểm tin quốc tế ngày 8-4: Người dân Pakistan đổ xô mua xe máy điện | Chi phí đầu vào tại Mỹ tăng mạnh | Giá xăng Trung Quốc tăng lần 6 | Tàu cá Thái Lan dừng hoạt động hàng loạt

Thành Trà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

A.I

(KTSG Online) - Xin mời quý độc giả cùng KTSG Online điểm nhanh những sự kiện thế giới đáng chú ý qua bản tin quốc tế đầu ngày.

Người dân Pakistan đổ xô mua xe máy diện do giá xăng dầu tăng cao

Xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao, khiến người dân Pakistan đổ xô đi mua xe máy điện để tiết kiệm chi phí. Tại một số cửa hàng, doanh số đã tăng vọt 70% hoặc đạt mức kỷ lục do người dân lo ngại tình trạng thiếu hụt và giá xăng tăng cao (tăng 18% chỉ trong một tuần).

Chi phí đổ xăng hiện chiếm tới 31% thu nhập hàng ngày của một hộ gia đình trung bình tại Pakistan. Trong khi đó, việc sử dụng xe điện được dự báo có thể tiết kiệm gấp 10 lần so với xe chạy xăng. Xe điện cũng được xem là giải pháp tốt cho lưới điện bằng cách tiêu thụ lượng điện mặt trời dư thừa vào ban ngày tại đây.

Chi phí đầu vào tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 13 năm

Trong tháng 3, chi phí đầu vào mà các doanh nghiệp Mỹ phải chi trả đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn 13 năm qua. Ví dụ, công ty Emerald Packaging tại California ghi nhận giá nhựa resin tăng vọt từ 45 cent lên 85 cent mỗi pound chỉ trong vài tuần. Việc này khiến họ buộc phải cân nhắc tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure) để hủy bỏ các hợp đồng không còn khả năng chi trả

Các nhà phân tích nhận định rằng sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ là điều không thể tránh khỏi khi áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo về nguy cơ suy thoái kinh tế của Mỹ lên mức 30%. Nathan Sheets, một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cảnh báo rằng nếu giá dầu thô vượt ngưỡng 110 đô la Mỹ hoặc 120 đô la/thùng, rủi ro suy thoái sẽ còn tăng cao hơn nữa do các hoạt động kinh tế bị đình trệ.

Giá xăng Trung Quốc tăng lần 6

Trung Quốc ngày 7-4 tăng giá xăng lần thứ sáu trong năm, nhưng chỉ nâng 420 nhân dân tệ/tấn, tương đương khoảng một nửa mức tăng theo cơ chế thông thường.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cũng tăng giá dầu diesel thêm 400 nhân dân tệ/tấn, áp dụng từ nửa đêm cùng ngày. Động thái này diễn ra khi giá dầu toàn cầu duy trì ở mức cao do xung đột Trung Đông.

Bắc Kinh đang duy trì biện pháp hạn chế đà tăng giá kể từ cuối tháng 3 nhằm giảm tác động lên người tiêu dùng. Các nhà phân tích cho biết doanh nghiệp dầu khí nhà nước như Sinopec đang cắt giảm biên lợi nhuận lọc dầu để chia sẻ chi phí. Chính phủ Trung Quốc có thể triển khai thêm chính sách tài khóa và thuế nếu giá dầu vượt 130 đô la/thùng. Giá dầu Brent tham chiếu ở mức khoảng 111 đô la/thùng trong ngày 7-4.

Giá nhiên liệu tăng, tàu cá Thái Lan dừng hoạt động hàng loạt

Ngư dân Thái Lan đang ngừng ra khơi khi giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột Iran, khiến chi phí vượt khả năng bù đắp. Tại Samut Sakhon, khoảng 50% tàu cá đã dừng hoạt động và có thể lên 80% trong tháng này nếu tình hình không cải thiện, theo Hiệp hội Thủy sản địa phương.

Sản lượng hải sản cập cảng giảm khoảng 30% so với trước xung đột. Giá dầu diesel cho tàu cá tăng lên 44-48 baht/lít, từ 18-19 baht trước đó. Dữ liệu từ Bunker Index cho thấy giá nhiên liệu hàng hải khu vực đã tăng hơn 253%. Trong khi đó, nhu cầu yếu khiến giá hải sản không tăng tương ứng. “Hải sản bị xem là mặt hàng xa xỉ,” đại diện hiệp hội cho biết, trong bối cảnh lượng khách du lịch giảm hơn 4% đầu năm.

Theo Reuters, Nikkei Asia

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới