Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Điện ảnh Pháp Đức Việt tháng 11

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Điện ảnh Pháp Đức Việt tháng 11

Thu Hà

Điện ảnh Pháp Đức Việt tháng 11
Poster phim "Lục đục".

(TBKTSG Online) – Trong tháng 11 tới, khán giả yêu thích điện ảnh sẽ có dịp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh của Pháp, Đức, Anh và Việt Nam do các đạo diễn Léa Fazer, Phan Đăng Di, Iain Softley, Anne Le Ny và Jean-Paul Salomé thực hiện.

1. Lục đục (tựa gốc: Ensemble c’est trop)

Đạo diễn: Léa Fazer (Pháp, 2009, 96’)

Diễn viên: Nathalie Baye, Pierre Arditi, Aïssa Maïga

Ngày và địa điểm chiếu: 15 giờ ngày 5-11 tại Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM), 20 giờ ngày 28-10 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Tóm tắt nội dung: Clémentine và Sébastien là đôi vợ chồng trẻ bận rộn, bị o ép giữa công việc và con cái. Họ đón Marie-France, mẹ của Sébastien đến sống cùng nhà. Bà phát hiện ra Henri, chồng mình ngoại tình và người tình của ông đang mang thai. Quá đau đớn, bà cư xử giống như một thiếu nữ bị khủng hoảng, khiến đôi vợ chồng trẻ thêm suy sụp tinh thần. Sự ra đời của cậu em trai của Sébastien và sự hưng phấn được làm cha khi tuổi đã cao của ông bố là nguyên nhân gây bất hòa cho các thành viên và trật tự của các thế hệ trong gia đình…

2. Bi, đừng sợ!

Đạo diễn: Phan Đăng Di (Việt Nam, 2010, 87’)

Diễn viên: Kiều Trinh, Thành Minh, Hà Phong, Trần Tiến

Ngày và địa điểm chiếu: 15 giờ ngày 12-11 tại Idecaf (TPHCM); 20 giờ ngày 4-11 tại L’Espace (Hà Nội)

Tóm tắt nội dung: Trong một ngôi nhà cổ tại Hà Nội, bé Bi, sáu tuổi, sống với ba mẹ, dì và bà giúp việc. Sân chơi yêu thích nhất của cậu là nhà máy sản xuất nước đá và bãi cỏ dài ven sông. Sau nhiều năm xa cách, ông nội của cậu bị ốm nặng lại xuất hiện và trở về nhà sống cùng gia đình. Trong khi Bi dần gần gũi với ông thì ba của Bi lại tìm cách xa lánh ông và gia đình. Đêm đêm, anh uống say và tìm vui thú với cô nhân viên mát-xa. Mẹ Bi nhắm mắt làm ngơ. Dì của Bi, còn độc thân, tình cờ gặp một thanh niên trẻ 16 tuổi trên xe buýt. Sự cuốn hút vào chàng thanh niên khiến cho cuộc sống của cô bị đảo lộn.

Phim đã mang về các giải thưởng : Phim đầu tay xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Stockholm – Thụy Điển năm 2010 ; giải Special Mention tại Liên hoan phim Vancouver 2010 và Liên hoan phim Luân Đôn năm 2010.

3. Tim Mực (tựa gốc: Inkheart)

Đạo diễn: Iain Softley (Đức – Anh – Mỹ, 2009, 106’)

Diễn viên: Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren

Ngày và địa điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 15-11 tại Idecaf

Tóm tắt nội dung: Meggie, 12 tuổi, sống với cha, ông Mo. Cô bé rất ham đọc sách giống cha nhưng cô bé nhận ra, cha mình không bao giờ đọc to các câu chuyện. Cuộc sống của hai cha con Meggie sẽ cứ thế trôi qua, và sẽ chẳng có cuộc phiêu lưu kỳ lạ nào nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt vào một tối kia. Cuộc sống của họ liên tục thay đổi và đọc chuyện chưa bao giờ lôi cuốn và đầy nguy hiểm đến thế.

4. Những người ở lại (tựa gốc: Ceux qyu restent)

Đạo diễn: Anne Le Ny (Pháp, 2007, 91’)

Diễn viên: Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Yeelem Jappain

Ngày và địa điểm chiếu: 15 giờ ngày 19-11 tại Idecaf, 20 giờ ngày 18-11 tại L’Espace

Tóm tắt nội dung: Bertrand và Lorraine là những kẻ khác người… Họ thường đi lang thang dọc theo các hành lang, thường đặt những câu hỏi cấm kỵ, thường gây chú ý ở quầy bán báo, thường nói quá to ở quán cà phê, và hút thuốc vụng trộm trên mái nhà của bệnh viện, nơi vợ và chồng của họ đang được chữa trị. Và để có thể chịu đựng được mặc cảm tội lỗi vẫn tồn tại đâu đó, Bertrand và Lorraine đã quyết định giúp nhau để sống, để cười và tiếp tục yêu thương.

Phim "Những nữ điệp viên".

Bộ phim đã mang lại giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho Vincent Lindon; Tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất cho Anne Le Ny, Christian Bérard, và Jean-Philippe Andrace; và Kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất cho Anne Le Ny tại Liên hoan phim César 2008.

5. Những nữ điệp viên (tựa gốc: Les femmes de l’ombre)

Đạo diễn: Jean-Paul Salomé (Pháp, 2008, 118’)

Diễn viên: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain

Ngày và địa điểm chiếu: 15 giờ ngày 26-11 tại Idecaf, 20 giờ ngày 25-11 tại L’Espace

Tóm tắt nội dung: Louise được tổ chức SOE tuyển dụng, đây là một tổ chức tình báo chuyên thực hiện các phi vụ phá hoại kẻ thù. Nhiệm vụ đầu tiên cô được giao là giải cứu một điệp viên người Anh bị rơi vào tay quân Đức khi đang chuẩn bị đổ bộ xuống vùng biển Normandie.

Louise lập ra một đội gồm các cô gái được tuyển chọn đặc biệt: Suzy, một vũ nữ ở quán rượu, cực kỳ hấp dẫn; Gaëlle, chuyên gia chất nổ; Jeanne, một cô gái điếm sát thủ máu lạnh và Maria, một cô người Ý gốc Do Thái, người điều khiển vô tuyến và là mắt xích cuối cùng của cả nhóm. Nhưng tất cả mọi chuyện trở nên phức tạp khi tổ chức SOE giao cho họ nhiệm vụ mới: Trừ khử một tay chỉ huy cao cấp của lực lượng chống gián điệp của Đức quốc xã, đại tá Heindrich.

Phim giành giải Thiết kế trang phục đẹp nhất (Pierre-Jean Larroque) tại Liên hoan phim César 2009.

6. Cash

Đạo diễn: Eric Besnard (Pháp, 2008, 100’)

Diễn viên: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino, Alice Taglioni, François Berléand, Caroline Proust

Ngày và đia điểm chiếu: 20 giờ ngày 11-11 tại L’Espace

Tóm tắt nội dung: Một tên trộm cướp dù có thể tấn công bất cứ ai nhưng luôn phải nhớ né tránh những kẻ hung hãn, nhất là khi những kẻ đó có vũ khí. Solal đã quên nguyên tắc quan trọng đó và đã phải trả giá bằng tính mạng của mình, cậu bị một con bạc khát nước giết. Và Cash, em trai cậu, quyết định trả thù cho anh trai không bằng bạo lực mà bằng hai thứ vũ khí: vẻ hấp dẫn chết người và lòng dũng cảm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới