Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Điều chỉnh quy hoạch TPHCM và kỳ vọng trở thành đại đô thị của Đông Nam Á

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Điều chỉnh quy hoạch TPHCM và kỳ vọng trở thành đại đô thị của Đông Nam Á

Lê Anh

(KTSG Online) –  Vấn đề quan trọng nhất trong việc điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040 là phải mang tính khả thi, tránh gây xáo trộn đến đời sống người dân. Đại biểu HĐND TPHCM Vương Đức Hoàng Quân cho rằng, TPHCM cần hướng đến một đại đô thị của vùng Đông Nam Á thay vì chỉ đưa ra là đô thị của vùng Đông Nam bộ như dự thảo.

Điều chỉnh quy hoạch TPHCM và kỳ vọng trở thành đại đô thị của Đông Nam Á
Kết nối hạ tầng với các địa phương lân cận là mục tiêu là TPHCM hướng đến khi điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040 – Ảnh:V.Dũng..

Đây là vấn đề được một số đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) TPHCM góp ý cho nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Ngày 23-3, kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM đã thảo luận góp ý kiến về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Góp ý cho việc điều chỉnh quy hoạch, đại biểu Vương Đức Hoàng Quân cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch TPHCM đến năm 2040, không chỉ hướng đến các mục tiêu về nhà ở, dịch vụ công cộng, mà phải hướng đến cả vấn đề tạo công ăn việc làm, môi trường sống cho người dân…

Ông đặt câu hỏi khi điều chỉnh quy hoạch, TPHCM ở đâu so với các thành phố ở Đông Nam Á và Đông Á. Đại biểu cho rằng quy hoạch đến năm 2040, TPHCM cần hướng đến một đại đô thị của vùng Đông Nam Á hoặc Đông Á thay vì chỉ đưa ra là đô thị của vùng Đông Nam Bộ như dự thảo.

Còn đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của quy hoạch là phải chú trọng đến tính khả thi khi thực hiện.

Theo bà Tâm, hiện nay có những quy hoạch đã 20-30 năm vẫn chưa thực hiện được, gây xáo trộn đến đời sống người dân. Bà nêu ví dụ về quy hoạch khu Bình Quới – Thanh Đa, người dân đã chờ cả nửa đời người nhưng dự án vẫn chưa thực hiện được.

Hay như việc TPHCM quy hoạch đất cây xanh cũng rất khó thực hiện. Do đó, bà mong muốn quy hoạch phải có tính khả thi để thực hiện chứ không chỉ nằm trên giấy và tránh gây xáo trộn đến đời sống của người dân.

Một nguyên nhân nữa khiến quy hoạch khó khả thi thời gian qua được bà Tâm chỉ ra là thiếu tiếng nói của người dân trong thực hiện quy hoạch.

"Thời gian qua quy hoạch chưa đi vào cuộc sống là do chưa đảm bảo tính nhân dân. Tính nhân dân ở đây là tiếng nói, lợi ích của người dân. Thiếu điều này nên quy hoạch khó thực hiện", bà Tâm phân tích.

Góp ý cho việc điều chỉnh quy hoạch bà Tâm cho rằng cần ưu tiên phát triển những không gian công cộng cần thiết như công viên, trường học, bệnh viện trên mặt đất.

Đối với không gian ngầm cần có một quy hoạch chi tiết, để đưa các dịch vụ thương mại hoạt động ở không gian ngầm, không nên phát triển quá nhiều trung tâm thương mại trên mặt đất.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, định hướng đến năm 2040 phát triển với 5 đô thị lớn. Trong đó, trọng tâm là Thành phố Thủ Đức theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao. Bốn khu đô thị vệ tinh gồm khu đô thị cảng Hiệp Phước; khu đô thị Tây Bắc; khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa; khu đô thị du lịch biển Cần Giờ.

Về tiến độ thực hiện, sau khi HĐND TPHCM có ý kiến, UBND TPHCM sẽ hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quí 2-2021 để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Mời xem thêm:

TPHCM bàn giải pháp điều chỉnh quy hoạch đến năm 2040

Điều chỉnh quy hoạch TPHCM: Giãn hay nén và biến số khí hậu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới