Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Điều tra thao túng lãi suất một số ngân hàng lớn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Điều tra thao túng lãi suất một số ngân hàng lớn

Phúc Minh

Điều tra thao túng lãi suất một số ngân hàng lớn
Ngân hàng Barclays (Anh) hôm 27-6 bị phạt 452 triệu đô la Mỹ do thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Các cơ quan quản lý tài chính Mỹ và châu Âu đang điều tra xem liệu một số ngân hàng hàng đầu thế giới có thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng hay không.

Các cơ quan quản lý cho biết việc thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng có thể khiến vô số khách hàng của các ngân hàng này bị thiệt hại.

Các ngân hàng bị điều tra bao gồm Citigroup và JP Morgan Chase (Mỹ), Deutsche Bank (Đức).

Trước đó vào ngày 27-6, ngân hàng Barclays (Anh) đã phải nộp phạt 290 triệu bảng (tương đương 452 triệu đô la Mỹ) cho cơ quan quản lý tài chính Anh (FSA) do thao túng lãi suất cho vay liên ngân hàng. Sau khi nộp phạt, Giám đốc điều hành của Barclays, ông Bob Diamond, nói ông và các quan chức cấp cao khác của ngân hàng này sẽ bị cắt tiền thưởng trong năm nay vì sự cố trên.

Quyền giám đốc phụ trách tội phạm tài chính của FSA, bà Tracey McDermott, nói hành vi sai trái của Barclays là “nghiêm trọng, quy mô lớn và kéo dài nhiều năm”. Bà nói thêm: “Sự minh bạch trong những chỉ số có tính chất tiêu chuẩn có tầm quan trọng nền tảng với cả thị trường tài chính ở Anh và quốc tế”.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới