Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dịp tết, lượng người đi lại tăng, tai nạn giảm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Dịp tết, lượng người đi lại tăng, tai nạn giảm

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Trong dịp tết Bính Thân năm 2016, lượng hành khách đi lại bằng các phương tiện ô tô khách, máy bay, tàu hỏa tăng từ 3-10%, nhưng số vụ tai nạn và số người thương vong vì tai nạn giao thông lại giảm nhẹ so với tết năm ngoái, theo báo cáo ngày 15-2 của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Dịp tết, lượng người đi lại tăng, tai nạn giảm
Kẹt xe trên đường ra bến xe miền Đông (TPHCM) những ngày giáp tết do lượng người đi lại tăng – Ảnh: Anh Quân

Ngành đường sắt đã vận chuyển hơn 175 triệu lượt hành khách, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã bố trí 175 đoàn tàu khách Thống Nhất chạy tuyến Bắc-Nam (tăng 11%) và 454 đoàn tàu khách địa phương (tăng 10%) so với cùng kỳ năm 2015.

Ngành hàng không, dịp Tết năm nay các sân bay trên cả nước điều hành hơn 14.200 lần cất, hạ cánh, tăng đến 22,1%, và phục vụ 1,92 triệu lượt hành khách, tăng 24,4% so với tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 906.100 hành khách, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 9 ngày nghỉ Tết, từ ngày 6 đến 14-2, (tức 28 đến mùng 7 Tết) toàn quốc xảy ra 408 vụ tai nạn, làm chết 300 người, bị thương 380 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 403 vụ, làm chết 297 người, bị thương 376 người, giảm 122 vụ (23,2%), giảm 11 người chết (3,6%), giảm 129 người bị thương (25,5%) so với cùng kỳ dịp tết năm 2015. Đối với đường sắt, xảy ra 5 vụ, làm chết 3 người, bị thương 4 người; giảm 5 vụ, giảm 6 người chết, tăng 1 người bị thương.

Riêng đối với tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 2 vụ làm 6 người chết và 14 người bị thương, so với cùng kỳ 2015 giảm 2 vụ, giảm 8 người chết, tăng 3 người bị thương.

Trong 9 ngày nghỉ tết, cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hơn 27.600 trường hợp vi phạm, thu nộp kho bạc Nhà nước 7,7 tỉ đồng; tạm giữ 76 xe ô tô, hơn 7.300 xe mô tô.

Những ngày nghỉ tết, đường dây nóng của Bộ GTVT đã nhận được phản ánh của người dân chủ yếu về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe…

Mời xem thêm:

>> Tết đến tai nạn giao thông lại tăng cao

>> 7 ngày Tết: Người chết vì tai nạn giao thông tăng cao

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới