Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Dịp Tết Quý Mão 2023: dự báo Bắc bộ có mưa tuyết, Nam bộ xuất hiện triều cường

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong hội thảo về thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra dự báo về tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, vùng núi cao khu vực Bắc bộ có khả năng có mưa tuyết, băng giá; khu vực Nam bộ khả năng có đợt triều cường vào ngày 30 tháng Chạp.

Người dân TPHCM gặp khó khăn khi triều cường dâng cao. Ảnh: Lê Vũ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra dự báo thời tiết trong khoảng thời gian dịp tết năm nay (từ ngày 25 tháng Chạp đến mùng 5 tết Âm lịch), từ nay đến 27 tháng Chạp, một đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng có mưa. Nền nhiệt phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm và duy trì trong suốt dịp tết. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14-17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ và có khả năng có mưa tuyết, băng giá.

Ở khu vực Nam bộ, trung tâm đưa ra cảnh báo về các đợt xâm nhập mặn, triều cường dịp cuối năm 2022 và đầu năm 2023 do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa.

Các đợt triều cường cao nhất xuất hiện ở cửa sông Cửu Long sẽ tập trung trong tháng 2, tháng 3-2023. Còn ở sông Cái Lớn, triều cường xuất hiện cao nhất vào tháng 3, tháng 4-2023. Từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 3-2023, khu vực Nam bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường.

Trong đó, từ ngày 21 đến 26-1 (tức từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), khu vực này có khả năng xuất hiện đợt triều cường và khả năng rơi vào ngày 30 tết Âm lịch. Độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4,1m.

Còn đối với thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4,5m.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m.

Ngoài ra, năm 2023, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tượng La Nina còn duy trì đến hết mùa xuân năm nay với xác suất 50-60% và chuyển dần sang trạng thái trung tính vào những tháng mùa hè với xác suất khoảng 65-75%.

Dự báo trên cả nước có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có 5-6 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Các đợt nắng nóng chủ yếu tập trung từ tháng 4 đến tháng 8 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trung tâm cảnh báo, năm 2023 là năm chuyển pha ENSO (hiện tượng dịch chuyển dao động khí áp giữa El Nino và La Nina), thời tiết, khí hậu thường có những biến động. Các tỉnh trên phạm vi cả nước cũng như biển Đông đề phòng bão mạnh, hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới