Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đô la Mỹ giảm giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đô la Mỹ giảm giá

Thái Bình

Đồng đô la Mỹ đã giảm giá ở mức thấp nhất trong năm nay nếu so với các đồng tiền mạnh khác. Ảnh: Bloomberg

(TBKTSG Online) – Đồng đô la Mỹ hôm 28-7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay, trong lúc chứng khoán có đợt tăng giá dài nhất từ năm 2003 khi nhà đầu tư bán đô la mua cổ phiếu vì kỳ vọng kinh tế toàn cầu đang phục hồi.

Hôm thứ Ba, 28-7, chỉ số đô la (Dollar Index – đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với một số đồng tiền mạnh khác) đã xuống tới mức thấp nhất trong năm nay, trong khi chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI World Index có phiên tăng điểm thứ 12 liên tiếp.

Chỉ số đô la chỉ còn 78,315 điểm, giảm từ mức 78,626 điểm hôm trước và là mức thấp nhất kể từ ngày 18-12 năm ngoái. Chỉ số này cho thấy đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền khác. Cụ thể, hôm nay 1 euro ăn được 1,4292 đô la, nhiều hơn mức 1,4232 đô la hôm 27-7; 1 đô la Mỹ ăn được 95,10 yen Nhật, ít hơn mức 95,18 yen hôm 27-7. Các đồng tiền khác cũng mạnh lên so với đô la Mỹ: đồng đô la Úc tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, 1 đô la Úc đổi được 83,17 xu Mỹ, tăng 1,1%; đô la Canada tăng giá ngày thứ tám liên tiếp, 1 đô la Canada ăn 92,98 xu Mỹ nhiều hơn mức 92,49 xu hôm 27-7.

Tại Âu châu, đồng euro lên giá so với đô la Mỹ sau khi ngân hàng Đức Deutsche Bank AG công bố lợi nhuận quí 2 tăng tới 68%, lên 1,09 tỉ euro (1,55 tỉ đô la Mỹ) so với mức 649 triệu euro cùng kỳ năm ngoái. Tổng giám đốc của Deutsche Bank, ông Josef Ackerman cho rằng, ngành ngân hàng và các thị trường tài chính châu Âu hoạt động khá ổn định trong quí, với doanh số tăng khoảng 4 lần so với cùng kỳ.

Tại Úc, Ngân hàng trung ương Úc RBA nhận định suy thoái kinh tế không đến mức trầm trọng như hình dung và cuộc phục hồi có thể nhanh hơn dự báo 6 tháng trước đây, biến động của thị trường vẫn nằm trong tầm kiểm soát. RBA đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 3% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Xu thế chung của thị trường là những đồng tiền có lãi suất thấp đang được bán đi vì nhà đầu tư muốn chấp nhận rủi ro để kiếm lợi nhiều hơn ở thị trường chứng khoán. Hiện thời Brazil có lãi suất cơ bản cao nhất, ở mức 8,75%/năm; còn hầu hết các nền kinh tế khác lãi suất đều rất thấp nhằm mục tiêu kích cầu và thúc đẩy tín dụng: lãi suất cơ bản của Thụy Điển là 0,25%/năm, của Nhật Bản là 0,1% và của Mỹ là gần 0%.

Hôm nay chỉ số chứng khoán WDCI World Index tăng thêm 0,5%, vẫn trong chuỗi tăng giá dài nhất kể từ năm 2003; chỉ số Dow Jones Stoxx 600 cũng tăng ở tỷ lệ tương tự.

(theo Bloomberg)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới