Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đô la Mỹ yếu đi đẩy giá vàng, dầu tăng vọt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đô la Mỹ yếu đi đẩy giá vàng, dầu tăng vọt

Phúc Minh

Đô la Mỹ yếu đi đẩy giá vàng, dầu tăng vọt
Giá vàng giao ngày ngày 28-4 có lúc tăng lên gần 1.267 đô la Mỹ/ounce. Ảnh: Jrj

(TBKTSG Online) – Đô la Mỹ yếu đi sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Ngày 28-4, đô la Mỹ giảm khoảng 3% so với yen Nhật, sau khi BoJ không đưa ra thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó, Fed phát tín hiệu chưa vội nâng lãi suất sau phiên họp chính sách 2 ngày kết thúc vào ngày 27-4.

Giá vàng giao ngay ngày 28-4 có lúc gần chạm mốc 1.270 đô la Mỹ/ounce – mức cao nhất trong tuần qua.

Đóng cửa giao dịch ngày 28-4 tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 1,6%, lên 1.265,6 đô la Mỹ/ounce. Giá vàng giao tháng 6-2016 cũng tăng tương ứng lên 1.266 đô la Mỹ/ounce.

Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 2,7% trong tuần qua – đánh dấu tuần tăng mạnh nhất kể từ ngày 4-3.

Sau 3 năm giá vàng liên tục giảm giá, các chuyên gia cuối cùng đã có cơ hội nói rằng giá vàng đã chạm đáy và những cú nhảy vọt của vàng trong đầu năm 2016 đã chứng minh điều đó.

Ngày 28-4, tổng lượng vàng nắm giữ của Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR đã tăng 19%, lên 804,14 tấn.

Lúc 10 giờ 45 phút sáng nay 29-4 tại TPHCM, giá mua – bán vàng SJC được niêm yết  ở mức 33,63 – 33,83 triệu đồng/lượng, tăng mạnh đến 330.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa hôm qua.

* Giá dầu thô ngày 28-4 tăng ngày thứ 3 liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ đầu năm nay, một phần nhờ đô la Mỹ yếu đi.

Đóng cửa giao dịch ngày 28-4 tại New York, giá dầu thô WTI giao tháng 6-2016 tăng 70 cent/thùng, lên 46,03 đô la Mỹ/thùng.

Cùng ngày, tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 6-2016 tăng 96 cent/thùng, lên 48,14 đô la Mỹ/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 11-2015.

Chuyên gia Bart Melek của TD Securities nhận định thị trường dầu đã tạm gác lại quan ngại về tình trạng dư cung trên toàn cầu, giá dầu Brent có thể hướng đến ngưỡng 50 đô la Mỹ/thùng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới