Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đoàn đại biểu TPHCM tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng

T.H

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2022), trưa 28-1 (tức 26 Tết âm lịch), đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TPHCM, đoàn đại biểu TPHCM đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu hứa phấn đấu tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chung tay xây dựng TPHCM là đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc…; xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tiếp đó, đoàn đại biểu TP đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Phòng tưởng niệm Tôn Đức Thắng, số 1 đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương tại Đền thượng – Khu tưởng niệm các Vua Hùng ở Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM (khu phố Vĩnh Thuận, phường Long Bình, TP Thủ Đức).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi thức thắp hương, dâng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương… Các đại biểu nguyện phát huy truyền thống, ra sức xây dựng đất nước an bình, giàu mạnh, phấn đấu xây dựng TPHCM trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Quang cảnh lễ dâng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương. Ảnh: thanhuytphcm.vn

Lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương diễn ra với nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của người dân Nam bộ. Bánh Tét dâng cúng được lựa chọn từ những chiếc bánh đẹp, ngon nhất từ hội thi gói bánh Tét trước đó, cùng các đặc sản của vùng đất phương Nam.

Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống hàng năm của TPHCM được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng biết ơn sâu sắc về các Vua Hùng, bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Lễ dâng cúng bánh Tét còn thể hiện sâu sắc tinh thần cộng đồng, giá trị văn hóa của người dân Việt Nam, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho thế hệ trẻ và người dân TPHCM.

Sau lễ dâng cúng bánh Tét lên Quốc tổ Hùng Vương, đoàn đại biểu đã đến viếng, dâng hương, cúng bánh Tét lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo Thanhuytphcm.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới