Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cần đa dạng hóa ‘luồng xanh’ để phục hồi

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Cơ chế “thẻ xanh” đưa doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường, áp dụng hộ chiếu vaccine cho các chuyến bay trong nước và quốc tế, kịch bản chi tiết sống chung với dịch và hỗ trợ tài chính là những “luồng xanh” mà doanh nghiệp cần để phục hồi sau thời gian giãn cách xã hội.

Sự cần thiết của “thẻ xanh”

Tại phiên sáng nay, 24-9 của Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến qua hệ thống hội nghị trực tuyến Zoom do thành phố Đà Nẵng tổ chức, hàng chục ý kiến từ các hội doanh nghiệp cũng như công ty được đưa ra.

Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Đối thoại doanh nghiệp” với mong muốn lắng nghe tâm tư, giải pháp từ doanh nghiệp để mở cửa kinh tế, sống chung với dịch hiệu quả. Ảnh: Báo chí Đà Nẵng

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Đà Nẵng quan tâm xây dựng các kịch bản phòng chống dịch cho giai đoạn mới, qui định cụ thể việc xử lý ca F0 trong nhà máy, doanh nghiệp, cộng đồng để đảm bảo an toàn và yên tâm vẫn duy trì sản xuất. Việc truyền thông phải đi trước để mọi người sẵn sàng tâm thế không hoang mang, không mở rồi lại đóng gây thất thiệt cho doanh nghiệp.

Đại diện Hiệp hội nữ doanh nhân Đà Nẵng cũng đồng tình với việc cần có truyền thông kịch bản cụ thể trong bình thường mới và không thể đóng cửa mãi. Bên cạnh đó, việc mua và tiêm vaccine cần được đẩy mạnh để không những tiêm cho người lớn và trẻ em. Việc áp dụng thẻ xanh (người đã tiêm đủ 2 liều vaccine) và hộ chiếu vaccine cũng cần được tính toán sớm để tạo thuận lợi trong việc đi lại cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi đang tiến hành luồng xanh, đảm bảo hoạt động trơn tru khi khởi động lại các chuyến bay và du lịch”, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng nêu ý kiến tại cuộc họp. “Tôi nghĩ Đà Nẵng từng bước có thể tính toán áp dụng hộ chiếu vaccine cho điểm đến ngay từ bây giờ, cho phép các chuyến bay thuê chuyến, đưa công dân về nước, kết nối lại hàng không, không chỉ có lợi Đà Nẵng mà còn các địa phương lân cận như Quảng Nam hay Huế”.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng đồng tình và khẳng định nếu Đà Nẵng sớm có chủ trương thì thành phố sẽ trở thành một trong những địa phương đầu tiên tham gia luồng xanh, thẻ xanh trong kế hoạch mở lại các chuyến bay du lịch sắp tới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

“Doanh nghiệp đã sẵn sàng để quay trở lại. Chúng tôi đã đã làm việc với Sở Du lịch Đà Nẵng mở cửa theo lộ trình từ du lịch tại chỗ đến trong vùng và sau đó là cả nước và quốc tế theo lộ trình mở đường bay”, vị đại diện này cho biết.

Những “hỗ trợ xanh”

Cũng tại phiên hội nghị sáng nay dành cho các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp cũng đã nêu những khó khăn tài chính của mình cần được tháo gỡ.

Đà Nẵng đón du khách quay trở lại vào tháng 10-2020. Việc áp dụng cơ chế “thẻ xanh” sẽ giúp không chỉ doanh nghiệp du lịch, hàng không mà còn doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ nối lại các hoạt động giao thương, phục hồi sau dịch. Ảnh: Nhân Tâm

Đại diện Hiệp hội Taxi Đà Nẵng phân tích hiện nay một chiếc taxi cần bình quân khoảng 10 triệu đồng để sửa chữa, tân trang nếu muốn hoạt động trở lại vì xe “trùm mềm” quá lâu. Tính tổng chung, một doanh nghiệp cần 10-15 tỉ đồng để có thể quay lại hoạt động như trước đây. Bên cạnh đó, để có thể “lăn bánh” suôn sẻ, các doanh nghiệp cần những hỗ trợ như giảm 50% thuế giá trị gia tăng trong năm 2021, giãn nợ và lãi vay trong vòng 36 tháng chứ không phải 12 tháng như hiện nay, miễn chi phí kiểm định cũng như các chi phí khác và nới lỏng các quy định ra/vào thành phố Đà Nẵng để có thể chở khách.

Đại diện các công ty như Công ty Cổ phần Điện tử Tin học với chuỗi siêu thị điện máy Vietronimex, Công ty Cổ phần sách giáo dục miền Trung hay Hội doanh nghiệp Hải Châu cũng có những đề xuất liên quan đến phí. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT được nộp chậm trong 3 năm, doanh nghiệp tự chủ xét nghiệm để chủ d8o6ng5 phần chi phí vì hiện nay chi phí và tần suất xét nghiệm nhiều đang là gánh nặng hay giảm 6 tháng phí đường bộ, 50% phí kiểm định xe ô tô cho các doanh nghiệp để tạo điều kiện đi làm ăn, kết nối là những kiến nghị khác.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đề cấp đến vấn đề liên kết vùng trong khu vực để liên thông hàng hóa thông suốt trong vùng không bị gián đoạn, đẩy mạnh các hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động cũng như giảm các chi phí cho doanh nghiệp. Trong khi đó đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Logistic Việt Nam tại Đà Nẵng chia sẻ các công ty đại lý tàu biển làm  thủ tục xuất nhập cảnh, thường di chuyển tại các cảng miền Trung. Vì vậy ông đề xuất Đà Nẵng và các địa phương hợp tác để tạo thuận tiện ra/vào thành phố để có thể làm việc suôn sẻ.

Phát biểu tại hội nghi, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố đã có kế hoạch Phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó, các sở, ngành sớm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh như hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng trong năm 2021 tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ 30% phần lãi suất đối với các khoản vay tín dụng vốn lưu động trong thời gian 3 tháng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải logistic, công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được vay Quỹ Đầu tư Phát triển với lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng.

Thành phố hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm cho lao động của doanh nghiệp theo Kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thành phố; hỗ trợ tiêm vaccine cho lao
động mới.

Các hỗ trợ khác cũng sẽ được thực hiện như điều chỉnh giảm hệ số đối với các thửa đất có vị trí đặc biệt, điều chỉnh bổ sung hệ số phân vệt khu đất theo chiều sâu thửa đất, co giãn tiến độ triển khai dự án đầu tư do ảnh hưởng của dịch Covid, cho phép gia hạn thuê đất thêm 1 năm đối với doanh nghiệp thuê đất theo hiện trạng sử dụng và kiến nghị với Trung ương các nội dung về: ưu tiên bố trí vaccine phòng Covid-19 cho thành phố Đà Nẵng; về cơ cấu nợ và giãn, giảm lãi suất; về thuế và
tiền thuê đất; về bảo hiểm xã hội và về giá điện…

Cũng giống như phương châm chống dịch “không để ai bị bỏ lại phía sau”, lãnh đạo thành phố cam kết sẽ nỗ lực để “không doanh nghiệp nào bị bỏ lại phía sau”, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng”, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới