Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp cần văn bản tiếng nước ngoài để trấn an khách du lịch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp cần văn bản tiếng nước ngoài để trấn an khách du lịch

Nhân Tâm

(TBKTSG Online) – Sau khi báo Korea Times của Hàn Quốc ngày 11-2 đưa tin quốc gia Đông Á này khuyến cáo các công dân của mình không du lịch tại 6 điểm đến, trong đó có Việt Nam, đã có doanh nghiệp đề nghị cơ quan nhà nước cần có những văn bản bằng tiếng nước ngoài gửi đến các đối tác du lịch quốc tế nhằm trấn an, từ đó giảm bớt thiệt hại.

Doanh nghiệp cần văn bản tiếng nước ngoài để trấn an khách du lịch
Du khách tham quan Đại nội Huế. Doanh nghiệp đang rất cần ngành du lịch miền Trung chung tay để kích cầu du lịch thời hậu nCoV. Ảnh: Nhân Tâm

“Toang rồi ông giáo!” là tiếng than của nhiều doanh nghiệp lữ hành khi đọc được thông tin trên Korea Times. Theo đó, trong nỗ lực đối phó với nạn dịch nCoV đang lan tràn hiện nay, chính quyền Seoul khuyến cáo người dân của mình hạn chế đi du lịch đến Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore.

Là một trong những doanh nghiệp chuyên về khách Hàn Quốc có văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, Công ty Omega Tours đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề từ thông báo nói trên cũng như những nghi ngại của đối tác trong thời gian qua.

“Tôi vẫn chưa thấy một văn bản chính thức bằng tiếng Anh hay tiếng nước ngoài của ngành du lịch để thông báo tình hình dịch bệnh tại Việt Nam cũng như Đà Nẵng”, ông Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc công ty, chia sẻ và giải thích rằng các đối tác của họ cần những văn bản chính thức từ ngành du lịch địa phương để có thể yên tâm phần nào để đưa khách tới.

“Chúng tôi đã làm hết khả năng của mình bằng cách giảm giá tour và các dịch vụ khác từ 30% đến 50% để tránh giảm doanh thu và giảm tốc độ hủy đoàn chóng mặt như hiện nay”, ông Ngọc Anh nói thêm. “Tuy nhiên chúng tôi cần sự trợ giúp từ cơ quan nhà nước. Chúng ta đã có những văn bản, khuyến cáo bằng tiếng Việt cho người dân và dân du lịch trong nước thì cũng nên có văn bảng tương tự cho khách quốc tế”.

Ông Anh nói thêm việc đa dạng hóa thị trường là việc làm dài hơi và cần phải làm, nhưng trước mắt ngành du lịch cũng nên vào cuộc để hỗ trợ công ty du lịch bằng những hành động cụ thể. Bên cạnh ra văn bản tiếng Anh, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cũng nên can thiệp để các đơn vị liên quan, như hàng không, có những hỗ trợ.

Theo thông tin TBKTSG Online được chia sẻ, hãng Vietjet Air sẽ hỗ trợ bằng cách chuyển chuyến bay các đoàn khởi hành trong tháng 2 mà ko thu phí, chỉ thu chênh lệch giá nếu có. Trong khi đó, đại diện của Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết trong cuộc họp tới đây giữa Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và ngành du lịch, sẽ đưa ra những quyết sách.

Huế muốn phát triển du lịch y thuật cung đình trong “cơn bão” nCoV

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế, cho biết các địa phương trong liên kết Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam cùng với Hà Nội và Quảng Bình sẽ cùng bàn để có các gói kích cầu chung cho miền Trung.

Riêng về ngành du lịch Huế, ông cho biết tỉnh có một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, bao gồm xây dựng các gói kích cầu với sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, tập trung vào khách nội địa và các thị trường châu Âu, Mỹ, Úc và Đông Nam Á.
Ông Phúc cũng chia sẻ thêm đây có thể là cơ hội để Huế hình thành phát triển du lịch y tế, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp trong thời gian tới, trong đó đặc biệt có y thuật cung đình và truyền thống.

 

Mời xem thêm:

– Dịch nCoV: Sức ép để cơ cấu lại nguồn khách du lịch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới