Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp chuyển đổi số đứng trước thách thức về dữ liệu

T.Phương

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – TPHCM hiện đang tập trung phát triển một nền tảng dữ liệu và chia sẻ dữ liệu từ chính phủ để có một nền tảng dữ liệu dùng chung cho thành phố và đặc biệt là cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

Tọa đàm “Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong bình thường mới” do Kinh tế Sài Gòn tổ chức ngày 11-11. Ảnh: Diệu Trang

Nội dung nêu trên là một trong những kế hoạch cụ thể mà TPHCM đang triển khai thực hiện trong thời gian tới để góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi số cũng như thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo từ các doanh nghiệp. Thông tin được bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, chia sẻ trong buổi tọa đàm trực tuyến “Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong bình thường mới” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức vào ngày 11-11 vừa qua.

Theo đó, dựa trên nền tảng dữ liệu được chia sẻ này, các doanh nghiệp có thể khai thác các ý tưởng kinh doanh của mình để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ phù hợp. “Chúng tôi hướng tới đây sẽ là dành cho các ý tưởng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí cho các bạn sinh viên mới ra trườnng có các ý tưởng kinh doanh trong môi trường số, các doanh nghiệp nên tận dụng cơ hội này để tạo ra các sản phẩm và các dịch vụ gia tăng trên đó,” bà Trung Trinh chia sẻ.

Ở góc nhìn của một chuyên gia công nghệ, ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tin học TPHCM (HCA), cũng cho rằng: “Chuyển đổi số không phải là cái gì quá lớn mà là chúng ta làm sao để xây dựng được mô hình kinh doanh dịch vụ và vận hành doanh nghiệp trên môi trường số, trên nền tảng tài nguyên số và làm giàu nó trong tương lai, trong đó, bản thân doanh nghiệp cùng phải kết hợp các nguồn dữ liệu khác để khai thác nó”.

Theo ông, các doanh nghiệp cần hiểu rõ vấn đề, nắm được định hướng quản lý của nhà nước để từ đó cùng nhau khai thác tiềm năng từ việc số hóa dữ liệu.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi số ở doanh nghiệp vẫn phải xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp. “Chúng tôi vẫn đánh giá rất cao vai trò của người chủ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, đây không phải là ý chủ quan của nhà nước mà phải là mong muốn thực sự của doanh nghiệp để thực hiện bài toán sống còn của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh hiện nay, môi trường đổi mới công nghệ được tính bằng giây”,bà Trung Trinh nhấn mạnh.

Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, TPHCM xem chuyển đổi số là một trong những nhân tố quan trọng thực hiện mục tiêu kép.

Là một diễn giả của buổi tọa đàm, bà Phạm Ngọc Mai Anh – Nhà sáng lập AIONtech, chia sẻ trong giai đoạn đầu khi dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng nổ, việc kiểm soát thân nhiệt và ghi nhận thông tin người ra vào là một vấn đề cấp thiết để duy trì hoạt động của các chợ, siêu thị. Riêng tại chợ đầu mối Bình Điền (TPHCM), trung bình mỗi ngày cho trên 20.000 tiểu thương và người dân ra vào, tuy nhiên, việc kiểm soát thân nhiệt tại đây lại phải thực hiện bằng hình thức thủ công, gây tốn kém nhiều thời gian, quá tải cho nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ lây truyền dịch bệnh.

Để giải quyết vấn đề kể trên, Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền đã phối hợp cùng AIONtech triển khai hệ thống hệ thống đo thân nhiệt tự động bằng nhận diện khuôn mặt tại cổng ra vào chợ. Giải pháp này phát huy hiệu quả tích cực và được TPHCM đánh giá cao về tính hiệu quả trong thực tế so với các phương pháp truyền thống.

Từ kinh nghiệm thực tế rút ra từ các dự án, bà Mai Anh cho biết doanh nghiệp luôn khảo sát thực tế và lên phương án chi tiết để tư vấn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp khách hàng, từ đó xây dựng và thiết kế quy trình chuyển đổi số cho họ dựa trên thực trạng, khả năng và nhu cầu. Tiếp đến là lắp đặt và thi công thiết bị dựa trên phương án chuyển đổi số, rồi thiết lập và hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống quản lý cho tổ chức, doanh nghiệp…

Chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu, bà Mai Anh dẫn chứng từ các khách hàng mà doanh nghiệp đang cung cấp giải pháp chuyển đổi số như chuỗi chi nhánh ngân hàng; giải pháp quản trị ra vào, chấm công và đo thân nhiệt bằng nhận diện khuôn mặt tại các khu công nghiệp, nhà máy, tòa nhà, công ty; giải pháp chuyển đổi số trải nghiệm khách hàng để giúp các nhà bán lẻ thống kê chính xác nhu cầu, hành vi của khách hàng; hệ thống giúp trường học quản lý học sinh và đo thân nhiệt tự động bằng nhận diện khuôn mặt…

Trong khi đó, đại diện HCA cũng chia sẻ đang cùng với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xây dựng một cơ sở dữ liệu dùng chung. Dự kiến trong 5 năm tới, kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở sẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới