Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến nông nghiệp VN

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến nông nghiệp VN

Thùy Dung

Doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm đến nông nghiệp VN
Thứ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu tại buổi Hội thảo – Ảnh: Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác Phát triển Đan Mạch, ông Mogens Jensen đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 20 doanh nghiệp hàng đầu tại Đan Mạch đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và y tế.

Tại buổi Hội thảo tăng cường hợp tác kinh tế giữa Đan Mạch và Việt Nam diễn ra chiều ngày 19-1, Bộ trưởng Mogens Jensen cho hay, chuyến thăm lần này nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. Đan Mạch coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và đã đưa Việt Nam vào chiến lược phát triển thị trường của Đan Mạch. “Hai nước đã đặt mục tiêu tăng thương mại hai chiều tăng gấp đôi trước năm 2015” – ông Mogens Jensen nói.

Trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Mogens Jensen tập trung hợp tác với phía Việt Nam trong bốn lĩnh vực là nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và y tế. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm nhất.

Cũng tại buổi hội thảo, bà Karen Haekkerup, Giám đốc điều hành, Hội đồng nông nghiệp và thực phẩm Đan Mạch cho hay, Đan Mạch nổi tiếng với lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm với công nghệ thân thiện với môi trường. Đặc biệt, Đan Mạch là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực thịt và sữa trên thế giới. Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản chiếm tới ¼ tổng kim ngạch xuất khẩu của Đan Mạch, tốc độ tăng trưởng sản phẩm nông nghiệp luôn cao nhưng tác động tới môi trường lại giảm xuống.

“Chăn nuôi được cho là một lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường nhất trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng ở Đan Mạch, chúng tôi nuôi 2 con heo hiện nay chỉ tác động tới môi trường bằng nuôi 1 con heo cách đây 30 năm. Vì vậy, chúng tôi muốn mang công nghệ này để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam” – bà Karen Haekkerup cho hay.

Khác với trước đây khi Đan Mạch hầu như chỉ quan tâm tới lĩnh vực năng lượng thì nay đã quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Theo nhiều doanh nghiệp tham gia hội thảo, Đan Mạch đang nhắm tới một số thị trường ở khu vực châu Á để đa dạng hóa thị trường, thay thế thị trường Nga khi Châu Âu và Nga đang có những căng thẳng chính trị.

Cũng tại buổi hội thảo này, có ba hợp đồng được ký kết giữa Đan Mạch và Việt Nam trong đó có tới hai hợp đồng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, công ty Vissing Agro A/S Đan Mạch ký kết hợp đồng cung cấp 1.048 chuồng heo đẻ cho Công ty cổ phần chăn nuôi Thái Dương Sun Group Việt Nam; Công ty Danbred (Đan Mạch) đã ký hợp đồng với tập đoàn Dabaco (Việt Nam) về việc cung cấp 300 heo giống cho tập đoàn Dabaco.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Haldor Topsoe Đan Mạch và Petro Việt Nam cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong chế biến dầu khí, trong đó sử dụng công nghệ tối ưu và thân thiện với môi trường của Topsoe.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thương mại giữa Đan Mạch và Việt Nam đã tăng trưởng tích cực kể từ năm 2009. Đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam tăng gần gấp ba lần, trong khi đó đầu tư từ Việt Nam và Đan Mạch tăng gần gấp đôi trong cùng thời kỳ.

Đan Mạch cũng là một trong những nước viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam lớn nhất, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, biến đổi khí hậu và môi trường. Kể từ năm 1994, Đan Mạch đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam số tiền 1,3 tỉ đô la Mỹ.

Xem thêm:

DN Đan Mạch muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí

Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam 1.900 tỉ đồng chống biến đổi khí hậu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới