Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 8 triệu tấn gạo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 8 triệu tấn gạo

Phạm Thái

Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 8 triệu tấn gạo
Bốc xếp gạo tại cảng. Ảnh: Kinh Luân

(TBKTSG Online) – Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho hay, tính đến cuối tháng 11, các doanh nghiệp đã đăng ký xuất khẩu 8 triệu tấn gạo, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lượng hợp đồng bị hủy cũng khá lớn, khoảng 1 triệu tấn.

Tại cuộc họp sơ kết xuất khẩu 11 tháng diễn ra ngày 4-12 tại TPHCM, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA cho hay đăng ký hợp đồng đến hết ngày 30-11 là 8 triệu tấn, tăng 10,62% so với cùng kỳ 2011. Tuy nhiên, lượng hợp đồng hủy hoặc hết hạn trong 11 tháng đầu năm là 988.000 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ 2011.

Trong đó, hợp đồng xuất đi Trung Quốc là 423.000 tấn, châu Phi 311.000 tấn, Philippines 28.000 tấn và nhiều hợp đồng khác có thể hủy hợp đồng tiếp trong tháng 12. Đa phần đây là các hợp đồng thương mại số lượng nhỏ, không phải hợp đồng lớn.

Tháng 11, các doanh nghiệp xuất khẩu 621.000 tấn gạo, tăng gần 50% so với cùng kỳ, trị giá xuất khẩu (FOB – giao hàng tại mạn tàu) đạt 289,4 triệu đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Theo ông Phong, kết quả xuất khẩu gạo năm nay có thể đạt 7,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Số lượng gạo doanh nghiệp còn phải giao gần 1 triệu tấn.

Trong 11 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu 7,1 triệu tấn gạo, tăng 5,57% so với cùng kỳ, trị giá 3,165 tỉ đô la Mỹ, giá xuất khẩu bình quân đạt 445,56 đô la Mỹ/tấn. Hợp đồng tập trung chỉ chiếm 21%, hợp đồng thương mại chiếm hơn 78%.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo năm 2013 Thái Lan sẽ xuất khẩu 8 triệu tấn, dẫn đầu các quốc gia xuất khẩu, tiếp theo là Ấn Độ khoảng 7,25 triệu tấn và Việt Nam thứ 3 với 7 triệu tấn.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới