Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp điện mặt trời loay hoay để thích ứng với chính sách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp điện mặt trời loay hoay để thích ứng với chính sách

Đào Huyền

(TBKTSG Online) – Các doanh nghiệp điện mặt trời đang chạy đua để kịp hưởng chính sách ưu đãi về giá (chính sách giá FIT – ) theo Quyết định 13 của Thủ tướng Chính phủ thì lại gặp thêm vướng mắc mới do yêu cầu rà soát, hạn chế phát triển điện mặt trời trong thời gian tới. Theo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), cơ chế hỗ trợ giá cố định trong 20 năm (giá FIT – Feed-In-Tariff) đã bộc lộ những hạn chế như dự án tập trung tại khu vực có tiềm năng tốt, quá tải lưới điện tại một số khu vực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới