Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp FDI: Hơn 80% thuế thu nhập là từ dầu thô

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp FDI: Hơn 80% thuế thu nhập là từ dầu thô

Minh Tâm

Doanh nghiệp FDI: Hơn 80% thuế thu nhập là từ dầu thô
Trong 9 tháng, doanh nghiệp FDI (trừ lĩnh vực dầu thô) đóng góp hơn 13.000 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh minh họa: TL.

(TBKTSG Online) – Theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm nay, số tiền đóng thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp FDI là 68.485 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp khai thác dầu thô đóng 52.778 tỉ đồng.

Theo bản công bố thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế và khu vực kinh tế được Bộ Tài chính công bố, trong 9 tháng năm nay, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách 126.976 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, DNNN đóng góp 38.700 tỉ đồng; doanh nghiệp FDI đóng góp 68.485 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong gần 68.500 tỉ đồng tiền thuế thu nhập của doanh nghiệp FDI thì có đến gần 53.000 tỉ đồng là của các doanh nghiệp ở lĩnh vực khai thác dầu thô, chiếm hơn 80%. Như vậy, tính ra hàng ngàn doanh nghiệp FDI ở các lĩnh vực như may mặc, giày dép, thiết bị điện tử… chỉ đóng góp hơn 13.500 tỉ đồng tiền thuế, hơn 1/3 số thuế của DNNN đóng góp.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến 20-8-2011, tổng số doanh nghiệp FDI trên cả nước là 12.963. Trong khi đó, số DNNN là hơn trên 1.300.

Trong nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp FDI liên tục bị phát hiện dùng hình thức chuyển giá, biến lãi thành lỗ nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Báo cáo điều tra mới đây của nhóm tư vấn chính sách Dự án hỗ trợ phân tích chính sách tài chính – Bộ Tài chính và Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên hiệp quốc tại Việt Nam về 147 doanh nghiệp FDI cho thấy, có tới 25,8% doanh nghiệp điều tra báo cáo thua lỗ trong năm 2010, nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài. Cũng theo khảo sát, có tới 16 doanh nghiệp từ khi thành lập đến nay chưa phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 34 doanh nghiệp trong 3 năm không phải nộp thuế.

Báo cáo cũng cho thấy, dù việc chuyển giá, báo lỗ của các doanh nghiệp FDI luôn là chủ đề nóng trong thời gian qua, nhưng việc giám sát hiện rất hạn chế. Các cơ quan nhà nước mới tập trung vào việc giám sát trước đối với các dự án FDI.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới