Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp Hàn Quốc nhắm khu đất từng được giao cho con ông Trần Bắc Hà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp Hàn Quốc nhắm khu đất từng được giao cho con ông Trần Bắc Hà

Lê Hoàng

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH HANA E&C (Hàn Quốc) mong muốn được đầu tư dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại khu đất có vị trí đắc địa ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đáng chú ý, khu đất này từng được giao cho công ty của con gái ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) làm chủ đầu tư.

FPT đầu tư 4.500 tỉ cho tổ hợp giáo dục – trí tuệ nhân tạo tại Bình Định

Phát triển du lịch, bắt đầu lại từ… chính sách

 

Doanh nghiệp Hàn Quốc nhắm khu đất từng được giao cho con ông Trần Bắc Hà
Đại diện Công ty TNHH HANA E&C (Hàn Quốc) tại buổi tiếp của UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định

Ngày 24-12, ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, cho biết Công ty TNHH HANA E&C tuần rồi đã có buổi tiếp xúc với Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng cùng một số lãnh đạo các sở ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện HANA E&C đã chia sẻ mong muốn được đầu tư dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tại thành phố Quy Nhơn với quy mô 39 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng vốn đầu tư 150 triệu đô la Mỹ.

Nhà đầu tư đến từ xứ kim chi này mong muốn phát triển dự án có diện tích khu đất khoảng 10.000 m2, mà cụ thể là khu đất K200 đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn.

Khu đất nói trên có diện tích khoảng 1 héc ta nằm tại vị trí đắc địa ở thành phố Quy Nhơn, với một mặt giáp biển đã được UBND tỉnh hoàn thiện giải phóng mặt bằng.

Trong thời gian qua, một số nhà đầu tư trong nước đánh giá đây là khu "đất vàng" ở Quy Nhơn mà gần đây UBND tỉnh Bình Định đã ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất với thời gian sử dụng 50 năm. Mục đích sử dụng lô đất này là xây dựng công trình khách sạn cao cấp tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao. Tổng vốn đầu tư khởi điểm tối thiểu dự án khoảng 1.511 tỉ đồng. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, theo giá do UBND tỉnh phê duyệt.

Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định, bất cứ doanh nghiệp, nhà đầu tư nào muốn phát triển dự án tại khu đất này cũng phải tham gia thực hiện đấu giá.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng rất hoan nghênh việc Công ty TNHH HANA E&C đăng ký đầu tư tại thành phố Quy Nhơn và đã đề nghị HANA E&C chuẩn bị hồ sơ, tham gia đấu giá khu đất nói trên khi tỉnh triển khai, ông Bay chia sẻ.

Bình Định đang trở thành điểm đến mới cho du khách nhờ lợi thế 134 km đường bờ biển cùng những thắng cảnh hoang sơ như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Bãi Trứng, Hòn Khô và sở hữu bề dày văn hóa, lịch sử, các làng nghề, lễ hội truyền thống…

Lấy mục tiêu đưa du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn, những năm gần đây Bình Định tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thu hút đầu tư, nhất là từ các thương hiệu quản lý quốc tế.

Liên quan đến phát triển khách sạn tiêu chuẩn 5 sao trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Bay cho biết hiện tỉnh có 2 khách sạn tiêu chuẩn này và đang trong quá trình phát triển thêm 4 khách sạn tiêu chuẩn 5 sao nữa. Đáng chú ý, vào tháng 10 rồi, TMS Group – chủ đầu tư dự án Pullman Quy Nhon đã ký kết hợp tác với tập đoàn quản lý và kinh doanh khách sạn Accor, đơn vị sẽ tham gia quản lý khách sạn 5 sao cao cấp tại thành phố Quy Nhơn.

Được biết, vào năm 2016, khu đất K200 từng được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương để liên danh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng (do bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà – cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, làm chủ), Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú (do ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, làm chủ tịch HĐQT) thực hiện dự án khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng, với tổng số vốn đầu tư 2.900 tỉ đồng.

Tuy nhiên, năm 2018, UBND tỉnh Bình Định đã thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án nêu trên với lý do nhà đầu tư chậm thực hiện các thủ tục dự án đúng tiến độ cam kết.

Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư Bình Định, năm 2013, Công ty TNHH HANA E&C được thành lập tại Việt Nam (tên ban đầu là Công ty TNHH Han Plan A&C) và Công ty đã xây dựng một số công trình nổi bật như Keangnam Landmard (Hà Nội); Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2); Tòa nhà Blooming Tower 37 tầng (Đà Nẵng); Siêu thị Lotte Mart (Đà Nẵng); Trung tâm kiểm soát giao thông đường bộ ở TPHCM;…

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới