Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp lại ‘căng thẳng’ với trái phiếu đáo hạn cuối năm

V.Dũng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Với chính sách mới về siết dòng tín dụng ngân hàng lẫn thị trường chứng khoán lao đao khiến cho các doanh nghiệp càng thêm căng thẳng với lượng trái phiếu đến hạn vào cuối năm. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản đang là nhóm có áp lực lớn nhất với hơn 20.000 tỉ đồng đến hạn thanh toán.

Lượng phát hành mới giảm sâu

Dựa trên số liệu về phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đến ngày 4-10, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết trong quí 3, toàn thị trường đã ghi nhận 60.635 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành. So với quý liền trước, lượng phát hành này đã giảm hơn một nửa (-50,5%), còn nếu so với cùng kỳ, mức giảm đã lên tới 70,9%.

Trong số này, trái phiếu phát hành riêng lẻ chiếm 97,4%, tương đương 59.032 tỉ đồng và được phát hành bởi 42 doanh nghiệp. So với quí 2, giá trị kể trên cũng đã giảm 51,7% và thấp hơn 71,1% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp có lượng trái phiếu riêng lẻ phát hành lớn nhất trong quý đều là ngân hàng, gồm BIDV (6.867 tỉ đồng), OCB (6.600 tỉ đồng) và VietinBank (4.210 tỉ đồng).

Áp lực đáo hạn trái phiếu về cuối năm của các doanh nghiệp bất động sản là rất lớn – Ảnh minh họa: Lê Vũ

Với tỷ lệ 2,6%, giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay ước đạt 1.603 tỉ đồng, tăng 434,4% so với quý trước và cũng tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng.

Về cơ cấu phát hành, ngân hàng là nhóm có tỷ lệ phát hành lớn nhất với 82,5% tổng giá trị phát hành riêng lẻ trong quý, tương đương 48.683 tỉ đồng, giảm 39,5% so với quý trước và thấp hơn 37,9% so với cùng kỳ. Ngoài 3 ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất kể trên, các tổ chức có giá trị phát hành lớn giai đoạn này gồm ACB (3.800 tỉ đồng), HDBank (3.694 tỉ đồng) và MBBank (3.630 tỉ đồng)…

Nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 13,7%, tương đương 8.091 tỉ đồng, giảm mạnh 45,9% so với quý trước đó và thấp hơn tới 90,9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm doanh nghiệp địa ốc có lượng phát hành riêng lẻ nhiều nhất trong quý là Công ty TNHH No Va Thảo Điền (2.300 tỉ đồng), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (2.285,6 tỉ đồng) và Công ty cổ phần Fuji Nutri Food (1.000 tỉ đồng)…

Tính từ đầu năm, VNDirect cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã chậm lại đáng kể từ tháng 3 khi Nghị định 153/2020/NĐ-CP được xem xét sửa đổi, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư cũng như nâng cao chất lượng của thị trường vốn.

Trong bối cảnh đó, tổng giá trị phát hành trong 9 tháng đã giảm 43,5%, còn đạt 248.603 tỉ đồng (gồm 240.804 tỉ đồng phát hành riêng lẻ và 7.799 tỉ đồng phát hành ra công chúng).

Ngân hàng và bất động sản vẫn là nhóm dẫn đầu về giá trị phát hành, lần lượt chiếm 57,7% và 21,5% tổng giá trị. Trong đó, khối lượng phát hành của nhóm ngân hàng giảm 15,2% còn lượng phát hành của nhóm bất động sản giảm tới 67%.

Những doanh nghiệp phát hành trái phiếu nhiều nhất từ đầu năm gồm BIDV (19.872 tỉ đồng); Vingroup và các công ty con (16.569 tỉ đồng); Novaland và các công ty con (15.157 tỉ đồng); OCB (12.300 tỉ đồng) và ACB (10.450 tỉ đồng).

Áp lực đáo hạn tăng lên

Trong báo cáo lần này, VNDirect ước tính có khoảng 58.840 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong quí 4 năm nay, giảm 9,1% so với quý trước nhưng tăng 87,7% so với cùng kỳ.

Trong đó, tỷ lệ đáo hạn của trái phiếu bất động sản, ngân hàng lần lượt là 34,1% và 32,9%. Số liệu này chỉ bao gồm các đợt phát hành riêng lẻ từ năm 2019 tới nay và không bao gồm các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn. VNDirect ước tính có khoảng 142.200 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trong 9 tháng đầu năm nay.

Với tỷ lệ kể trên, riêng quí 4 có khoảng 20.071 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ ngành bất động sản đến hạn trả, giảm 40,3% so với quí 3 nhưng tăng 65,2% so với cùng kỳ. Tương tự, lượng trái phiếu mà các ngân hàng phải thanh toán gốc trong quý cuối năm nay là 19.365 tỉ đồng, giảm 19,4% so với quý trước và tăng 130,1% so với cùng kỳ.

Đánh giá về thị trường chung, các chuyên gia phân tích tại VNDirect cho rằng sự kiện lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt gần đây do những sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã thể hiện nỗ lực làm trong sạch thị trường vốn của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP về chào bán trái phiếu riêng lẻ cũng đã chính thức được ban hành. Điều này là điểm tích cực đối thị trường vốn trong dài hạn vì Nghị định 65 mang định hướng thắt chặt hơn nhưng cũng nới lỏng ở một số quy định so với dự thảo được lấy ý kiến trước đó.

Đáng chú ý, Nghị định này cũng cho phép các doanh nghiệp được phát hành trái phiếu với mục đích cơ cấu nợ. Đây là một trong những điểm trọng yếu theo hướng nới lỏng hơn, giúp các doanh nghiệp với mục đích tái cơ cấu nợ (theo đúng quy định) vẫn có thể tiếp cận được với kênh huy động vốn này.

Tuy vậy, VNDirect cho rằng các thành viên thị trường (doanh nghiệp phát hành, tư vấn và nhà đầu tư) cần thời gian để điều chỉnh phù hợp với những quy định mới. Vì vậy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ tiếp tục trầm lắng trong một vài quý tới.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới