Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Doanh nghiệp lo ngại đầu tư nhà ở xã hội sẽ khó bán

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Doanh nghiệp lo ngại đầu tư nhà ở xã hội sẽ khó bán

Đình Dũng

Một dự án chung cư tại quận Gò Vấp đang trong quá trình xây dựng đang chào bán căn hộ với giá khoảng 11,5 triệu đồng/mét vuông. Ảnh: Đình Dũng

(TBKTSG Online) – Nhà ở xã hội được cho là còn nhiều tiềm năng trước nhu cầu về rất lớn hiện nay, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp địa ốc đang băn khoăn liệu nhu cầu này có lớn thật như người ta vẫn nghĩ, và không chừng dự án nhà ở xã hội làm ra sẽ không có người mua.

Sở dĩ các doanh nghiệp địa ốc đặt vấn đề như thế bởi lâu nay khâu khảo sát, nghiên cứu nhu cầu nhà ở trên thị trường, kể cả những dự án thương mại, thường rất kém. Do vậy những nhận định về nhu cầu nhà ở trên thị trường mang tính cảm tính. 

“Ai cũng nói về nhà ở xã hội, và cho rằng phân khúc này có nhu cầu rất lớn, song đã có ai đi khảo sát thực tế chưa”, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành đặt câu hỏi, và cho biết thêm công ty này vừa làm một cuộc khảo sát tại quận Bình Tân và thu được kết quả không khả quan như người ta nghĩ.

Ông Nghĩa cho biết Công ty Lê Thành đang xin phép làm dự án nhà ở xã hội có quy mô 2.500 căn hộ, và đang lo ngại xây xong không có người mua bởi không phải cán bộ công nhân viên nhà nước nào cũng đủ tiền để mua, và nếu có mua thì căn hộ chưa phải là ưu tiên của họ.

Thực tế cho thấy các dự án nhà ở xã hội không thể làm ở các quận trung tâm mà phải dạt ra xa các quận vùng ven, cách trung tâm 12-15 cây số, nơi hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội còn yếu kém. Do vậy một số người cho rằng nếu đã chấp nhận đi xa thì căn hộ là lựa chọn số hai nếu không tìm ra căn nhà phố có diện tích nhỏ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới